Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhanh chóng khởi tố vụ việc liên quan hai đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp

Chu Dũng| 07/06/2023 16:57

(HNMO) - Ngày 7-6, bên hành lang Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định đã giao Công an quận Đống Đa xem xét nhanh chóng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xử lý nghiêm minh 2 đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết đã được báo cáo thông tin về vụ việc nêu trên từ chiều 6-6 và đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, tài liệu, giám định thương tích của các bị hại để xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

"Nếu đủ cơ sở, có thể khởi tố các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Trong chiều 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương (sinh năm 1981), chủ cửa hàng và Lê Văn Hưng (sinh năm 1984), nhân viên cửa hàng quạt Khánh Phương, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Đây là  đối tượng đã hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào chiều 6-6.

Như đã đưa tin, chiều 6-6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy quay phim để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, đã bị một nhóm đối tượng lao vào hành hung. Mặc dù phóng viên đã nằm xuống đường trong tư thế bảo vệ tài sản cơ quan là máy quay nhưng các đối tượng vẫn chủ đích tấn công vào vùng mặt, vùng bụng.

Hiện trường vụ việc.

Sáng 7-6, Công văn của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Công an phường Ô Chợ Dừa  nêu rõ: 14h25 ngày 6-6, nhóm phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong khi đang tác nghiệp tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 19 phố Đông Các đã bị một số đối tượng cản trở tác nghiệp và hành hung. Trong đó, phóng viên quay phim T.T.C đã bị đánh đập ngay trên đường phố và bị thương tích nghiêm trọng.

Sau khi bị tấn công, các đồng nghiệp đã đưa phóng viên T.T.C đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng vẫn bị các đối tượng truy đuổi, uy hiếp. Hiện tại, phóng viên T.T.C bị đa chấn thương vùng gáy, lưng, đầu, cổ và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, xác minh điều tra, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa làm rõ 2 đối tượng hành hung phóng viên là Phạm Văn Phương và Lê Văn Hưng, đồng thời thực hiện các biện pháp hình sự ngay sau đó với các đối tượng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhanh chóng khởi tố vụ việc liên quan hai đối tượng tấn công nhà báo đang tác nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.