Pháp đình

Nhân viên cây xăng đâm trọng thương khách hàng lĩnh án

Chu Dũng 27/09/2024 - 15:05

Ngày 27-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Phạm Tuấn Hoàng (sinh năm 1993; ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Mạnh D (sinh năm 1979; ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2020, anh Nguyễn Mạnh D đi mua xăng và lấy hóa đơn thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Tuấn Hoàng, nhân viên bán xăng dầu. Vụ việc được mọi người can ngăn, nhưng Hoàng vẫn đến phố Nguyễn Khuyến mua con dao bầu, rồi mang về cất giữ trong tủ cá nhân tại Văn phòng cây xăng 114 phố Đốc Ngữ với mục đích sử dụng nếu anh D đến gây sự.

cao-hoang-do-xang-8500.jpg
Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Chu Dũng

Gần 2 tháng sau, vào 8h40 ngày 5-11-2020, khi Hoàng đang làm việc tại cây xăng thì anh D điều khiển xe ô tô đến đổ xăng. Đến nơi, anh D bảo Hoàng bơm 300 nghìn đồng tiền xăng. Lúc này, Hoàng đang đổ xăng cho xe khác ở làn xe bên trong nên không trả lời. Tức tối trước thái độ của Hoàng, anh D liền xông đến chỗ nhân viên cây xăng và đấm liên tiếp vào vùng đầu, tai, cổ của Hoàng.

Bị thách thức, Hoàng vào trong văn phòng cây xăng, lấy con dao bầu đã cất giấu từ trước. Khi đứng gần anh D chừng 3m, bị cáo giơ dao về phía trước đe dọa. Trước thái độ vỗ ngực thách thức của anh D, Hoàng cầm dao lao vào đâm liên tiếp...

Nạn nhân bỏ chạy đến gốc cây trước cửa số nhà 116 - 118 phố Đốc Ngữ thì bị ngã. Đúng lúc này, Hoàng đuổi tới và đâm thêm 1 nhát vào người nạn nhân.

Được mẹ động viên, sáng 6-11-2020, Hoàng đến Công an quận Ba Đình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về phía nạn nhân, sau khi được đưa đi cấp cứu và điều trị, ngày 16-11-2020, anh D ra viện. Theo kết luận giám định, anh Nguyễn Mạnh D bị tổn hại 36% sức khỏe…

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Phạm Tuấn Hoàng phạm vào tội “Giết người”. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo 8 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân viên cây xăng đâm trọng thương khách hàng lĩnh án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.