Thế giới

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới thăm khu vực bị động đất tại tỉnh Ishikawa

Hoàng Linh 22/03/2024 - 16:51

Ngày 22-3, Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako đã có chuyến thăm đầu tiên tới tỉnh Ishikawa, ở miền Trung Nhật Bản, để chia sẻ với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh ngày 1-1 vừa qua.

screenshot-2024-03-22-at-15.30.11.jpg
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới sân bay Noto ngày 22-3.

Theo hãng thông tấn Kyodo, đây là lần đầu tiên, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu tới khu vực thảm họa, kể từ chuyến đi đến tỉnh Fukushima và Miyagi vào tháng 12-2019, sau sự tàn phá của cơn bão Hagibis vào tháng 10-2019.

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Noto, các thành viên Hoàng gia Nhật Bản sẽ bắt đầu chuyến thị sát bằng trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đến Wajima và sau đó đến Suzu, nằm ở mũi Bán đảo Noto.

Trong chuyến đi dự kiến kéo dài 1 ngày dọc bờ biển Nhật Bản, Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu Masako sẽ gặp gỡ và chia sẻ với những người dân hiện vẫn phải sơ tán tại các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề gồm Wajima và Suzu.

ishikawa.jpg
Tỉnh Ishikawa vẫn đang gấp rút khắc phục hậu quả của trận động đất.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cũng sẽ đích thân đánh giá về thiệt hại mà trận động đất với 7,6 độ Richter gây ra.

Trận động đất ngày đầu năm 2024 được ghi nhận mức rung chấn cao nhất tới 7 độ Richter trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản ở Wajima.

Theo dữ liệu từ chính quyền tỉnh Ishikawa, đã có hơn 200 người ở Wajima và Suzu thiệt mạng trong thảm họa này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới thăm khu vực bị động đất tại tỉnh Ishikawa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.