Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2022 giải nghệ

Thương Nguyệt| 12/04/2022 14:24

(HNMO) - Vận động viên trượt băng tốc độ Charles Hamelin chính thức khép lại sự nghiệp đầy thành công ở tuổi 37.

Charles Hamelin là tên tuổi đáng chú ý mỗi khi góp mặt tại các kỳ Olympic mùa đông. Tại Turin năm 2006, nam vận động viên người Canada giành Huy chương bạc đầu tiên trong sự nghiệp, ở nội dung 5.000m tiếp sức nam. 4 năm sau tại Vancouver, Charles Hamelin trở thành chủ nhân của Huy chương vàng cùng nội dung trên và đạt thành tích tương tự ở cự ly 500m đơn nam.

Tại Olympic Sochi 2014, Charles Hamelin tiếp tục gây tiếng vang khi đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký để giành Huy chương vàng cự ly 1.500m. Tại Olympic Pyeongchang 2018 và Olympic Bắc Kinh 2022, vận động viên kỳ cựu lần lượt giành Huy chương đồng và Huy chương vàng nội dung 5.000m tiếp sức nam.

Theo Reuters, Charles Hamelin thi đấu lần cuối cùng là tại Giải vô địch thế giới trượt băng tốc độ cự ly ngắn 2022, được tổ chức ở thành phố Montreal. Ở nội dung 5.000m tiếp sức nam, vận động viên được mệnh danh là huyền thoại trượt băng của Canada không thể duy trì vị trí dẫn đầu khi bước vào những vòng đua cuối.

Chung cuộc, Charles Hamelin cùng các đồng đội giành Huy chương đồng với tổng thời gian 6 phút 56,807 giây.

Tấm Huy chương đồng kể trên nâng thành tích của Charles Hamelin tại các giải vô địch thế giới lên tổng số 38 huy chương, trong đó có 15 Huy chương vàng. Thành tích đáng chú ý nhất của vận động viên 37 tuổi này là 4 Huy chương vàng tại các kỳ Olympic mùa đông.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2022 giải nghệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.