Ngày 31/1/2004, tại Paris (Pháp), Nhã nhạc cung đình Huế của Việt Nam sẽ được nhận bằng chứng nhận của UNESCO cho kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Nhân dịp này, UNESCO Paris và Phái đoàn thường trực Việt Nam đã mời Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế (thuộc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế) sang biểu diễn tại một số thành phố ở Pháp, Đức và Bỉ từ ngày 1 đến 14/2/2004.
Nhã nhạc cung đình Huế đã được công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại vào ngày 7/11/2003 nhưng phải đến ngày mai 31/1/2004, Nhã nhạc cung đình Huế mới chính thức được trao bằng công nhận của UNESCO. Trong chuyến "xuất ngoại" lần này, đoàn nghệ sĩ Việt Nam gồm 16 nghệ sĩ trong đó có 11 nhạc công và 5 ca sĩ, đặc biệt có sự tham gia của nghệ nhân nhã nhạc Trần Kích. Biểu diễn tại 3 nước này, Giáo sư Trần Văn Khê sẽ giới thiệu về Nhã nhạc tại Văn Phòng UNESCO ở Paris, còn các nghệ sĩ sẽ thực hiện hoá những lời giới thiệu của Giáo sư thông qua bài bản được diễn tấu nguyên mẫu về nghệ thuật.
Nhiều người vẫn lo ngại rằng Nhã nhạc Cung đình Huế có hiện tượng bị "giao hưởng hoá" dàn nhạc và nhiều "mũi nhọn" đã từng phê phán Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Chính vì vậy mà Trung tâm đã có những kế hoạch bảo tồn Nhã nhạc nguyên gốc, triển khai ở một số đơn vị nghệ thuật. Một trong những việc làm trước mắt là cần phải tạo cho các nghệ sĩ biểu diễn có "môi trường" diễn và một trong những nhà hát thu hút được sự quan tâm của nhiều người quan tâm là Nhà hát Duyệt Thị Đường. Ngay từ tháng 11/2003, với việc thường xuyên tổ chức biểu diễn, Nhà hát đã có rất đông khách đến xem mà chủ yếu là khách du lịch.
Tại Festival Huế từ 12 đến 20/6/2004, Pháp vẫn sẽ là đối tác chính trong việc tổ chức Festival và Nhã nhạc cũng là điểm nhấn trong Festival và sẽ có kế hoạch tôn vinh cụ thể. Một chương trình tôn vinh sẽ được dàn dựng ngay trong lễ khai mạc thông qua một sân khấu nhỏ mô phỏng không gian trình diễn Nhã nhạc xưa trên sân khấu lớn bằng nghi thức trang trọng qua một bài bản lớn, được diễn tấu đúng nguyên mẫu cả về quy mô dàn nhạc và nghệ thuật.
Ngọc Hiếu
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.