Từ một mái nhà không còn dột mỗi khi mưa to, đến niềm vui khó tả hết bằng lời của những gia đình lần đầu được an tâm sống trong ngôi nhà kiên cố..., cho thấy những ngôi nhà “Đại đoàn kết” chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia để người khó khăn có thêm điểm tựa trong cuộc sống. Những nghĩa cử đẹp được trao gửi qua những công trình ấy đang góp phần để cộng đồng ngày càng gắn bó.

Trao mái ấm, trao thêm niềm tin
“Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã trao cho tôi món quà rất quý giá. Từ nay, ở cái tuổi gần 80, vợ chồng tôi không còn phải lo cảnh chạy dột mỗi khi mưa gió, đêm được ngủ ngon giấc. Như vậy là vui lắm rồi…”. Lời chia sẻ mộc mạc của bà Nguyễn Thị Tình (thôn Linh Quy, xã Thuận An) chứa đựng niềm hạnh phúc của một gia đình sau những năm tháng nhọc nhằn. Con gái và con trai của vợ chồng bà Nguyễn Thị Tình lần lượt qua đời vì bệnh phổi. Con dâu đi bước nữa, để lại cho ông bà đứa cháu nhỏ mồ côi. Hai thân già gồng gánh việc ruộng đồng, chăn bò, cắt cỏ, tằn tiện nuôi cháu ăn học.
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Tình được dựng từ năm 1975 đã xuống cấp nghiêm trọng. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố tưởng quá xa vời nhưng đã thành hiện thực với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận An, các cấp chính quyền và những tấm lòng hảo tâm. Gia đình bà Nguyễn Thị Tình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo”. Sau khoảng 2 tháng, căn nhà cấp 4 rộng hơn 40m² khang trang, có công trình phụ khép kín, tổng kinh phí khoảng 270 triệu đồng đã hoàn thành. Đây thực sự là niềm an ủi lớn lúc tuổi già.
Niềm vui ấy cũng hiện diện trong căn nhà mới của ông Nguyễn Văn Luyến (thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng). Ngôi nhà “Đại đoàn kết” giúp gia đình có nơi ở an toàn trong mùa mưa bão. Ông Nguyễn Văn Luyến cho biết, sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể và bà con là nguồn động viên để gia đình tiếp tục cố gắng ổn định cuộc sống.
Tại xã Bất Bạt, những căn nhà xuống cấp của gia đình bà Phan Thị Lự, ông Dương Văn Dũng và bà Lương Thị Kim Chúc cũng được xây dựng, sửa chữa với sự chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, địa phương, họ hàng và cộng đồng. Gia đình bà Phan Thị Lự nhận căn nhà mới có kinh phí 410 triệu đồng, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bất Bạt hỗ trợ 30 triệu đồng.
Cuối tháng 7-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Đình cũng đã trao kinh phí xây nhà “Đại đoàn kết” năm 2026 cho gia đình bà Lê Thị Vi (thôn Cao Dương) và ông Phạm Văn Thân (thôn Ngọ Xá), đều thuộc diện hộ cận nghèo, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Sau rà soát, hoàn thiện hồ sơ, hai gia đình được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, nhân dân và dòng họ hỗ trợ kinh phí, ngày công. Hai ngôi nhà hoàn thành, bảo đảm chất lượng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, từng bước vươn lên.
Nghĩa tình trở thành sức mạnh cộng đồng…
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể, trên địa bàn xã hiện còn 26 hộ cận nghèo cùng nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Thu nhập bấp bênh và gánh nặng mưu sinh khiến việc dựng nhà kiên cố vượt quá khả năng của nhiều gia đình. Bởi vậy, xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ an sinh gắn với trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn. Năm 2026, xã Phù Đổng đặt mục tiêu vận động 1,4 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động vận động nhiều nguồn lực xã hội, xã sẽ hỗ trợ xây mới 4 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn nhà trị giá khoảng 100 triệu đồng.
Tại xã Vân Đình, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã kêu gọi, huy động nguồn lực để khởi công 11 ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Đình Nguyễn Thị Thúy Hà cho biết, kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng dân cư đối với những hộ dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và cá nhân với tổng số tiền đăng ký ủng hộ trên 93 tỷ đồng. Từ nguồn lực đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực; từ tháng 7-2025 đến hết tháng 6-2026 hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 229 nhà “Đại đoàn kết”, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, góp phần giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những mái ấm “Đại đoàn kết” không chỉ giúp các gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia trong cộng đồng. Từ sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, những nghĩa tình được trao gửi đã góp phần vun đắp sức mạnh đoàn kết, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.