(HNMĐT) – Sau 4 ngày xét xử, chiều 13/12, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại Tòa đã đề nghị mức án đối với 30 bị cáo trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm đất Bắc. Mức án nặng nhất là tù chung thân đã được đề nghị cho bị cáo Nguyễn Quang Nguyên, kẻ bị truy tố về nhiều tội danh nhất trong vụ án này, đồng thời cũng là kẻ đã gây ra vụ bắn trọng thương cảnh sát trên phố Đình Ngang.
(HNMĐT) –Sau 4 ngày xét xử, chiều nay (13/12), đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại Tòa đã đề nghị mức án đối với 30 bị cáo trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm đất Bắc. Mức án nặng nhất là tù chung thân đã được đề nghị cho bị cáo Nguyễn Quang Nguyên, kẻ bị truy tố về nhiều tội danh nhất trong vụ án này, đồng thời cũng là kẻ đã gây ra vụ bắn trọng thương cảnh sát trên phố Đình Ngang.
Trong 7 vụ án được gộp lại xét xử tại TAND Hà Nội lần này, Nguyên bị truy tố về các tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cướp tài sản; không tố giác tội phạm; đánh bạc và giết người. Trong đó, hành vi phạm tội nặng nhất của Nguyên là dùng súng bắn trọng thương cảnh sát đang thi hành công vụ. Mặc dù trước Tòa, bị cáo nhiều lần chối tội hoặc chỉ nhận một phần hành vi phạm tội, nhưng xem xét các chứng cứ, qua lời khai của các nhân chứng…, VKS đã đề nghị mức án tù chung thân cho bị cáo. Cũng cần nói thêm, bị cáo đã từng 3 lần ngồi tù, tới lần thứ 4 thì trốn không thi hành bản án 44 tháng tù về hành vi đánh bạc và trong khi đang lẩn trốn, bị cáo tiếp tục gây ra vụ án bắn trọng thương một cảnh sát hình sự Hà Nội.
Có mặt cùng với Nguyên tại phố Đình Ngang trong đêm Nguyên bị cảnh sát vây bắt và y đã bắn trả còn có Trịnh Minh Quý và Dương Thanh Huyền. Hai bị cáo này biết rõ Nguyên tàng trữ vũ khí và đang trốn thi hành án nhưng đã không hề tố giác tội phạm nên bị đề nghị 18-24 tháng tù giam.
Được xác định là người có vai trò quan trọng thứ 2 trong vụ án này, Nguyễn Đức Thọ bị cơ quan công tố đề nghị mức án 14-16 năm tù về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thọ là người tổ chức, cung cấp vũ khí cho đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp xe Dylan trong đêm 15, rạng sáng
Cùng tham gia với Thọ trong các vụ cướp xe Dylan có Lê Văn Nhân, Phạm Anh Tuấn và Bùi Xuân Cường. Với tội danh cướp tài sản,Phạm Anh Tuấn bị đề nghị mức án 8-9 năm tù, Bùi Xuân Cường bị đề nghị mức án 8-8 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, Lê Văn Nhân được VKS rút truy tố 1 tội danh. Với những chứng cứ mới thể hiện tại phiên xử, VKS quyết định không truy tố Nhân về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nhân chỉ phải chịu trách nhiệm về hành vi cướp xe máy Dylan và cướp sới bạc, với mức án đề nghị từ 8 tới 9 năm 6 tháng tù.
Tiếp đó, "trùm giang hồ đất Bắc" Phan Trọng Vĩnh (tức Vĩnh "Chập”) bị đề nghị 10-11 năm tù về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Vĩnh chính là người đã “gật đầu” khi một đàn em muốn cướp sòng bạc trên phố Minh Khai vì bị thua bạc và đã yểm trợ cho các đàn em thực hiện vụ này. Ngoài ra, y cũng không ngần ngại khi cầm dao đâm một cô gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật và giữa chốn đông người vì cô gái này đã không đồng ý cho đàn em của hắn trêu ghẹo.
Cũng có mặt và là “ngòi nổ” cho vụ cướp sới bạc trên là Lương Hải Đăng bị VKS đề nghị mức án 8-9 năm cho tội cướp tài sản, 2-3 năm về tội đánh bạc, tổng cộng mức án đề nghị là 10-11 năm. Yểm trợ cho Đăng cướp sới là Nguyễn Tâm Thọ cũng bị đề nghị mức án từ 8-9 năm cho tội cướp tài sản, 5-6 năm cho tội cố ý gây thương tích, tổng cộng là 13-15 năm.
Liên quan tiếp tới sới bạc trên còn có Phạm Văn Tuấn, Hoàng Thị Khanh, Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Hồng Vân. Các bị cáo cùng bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù về hành vi đánh bạc, riêng bị cáo Vân bị đề nghị thêm 2-3 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.
3 bị cáo tham gia vụ cướp tiền của 2 khách mua dâm trong nhà nghỉ vào rạng sáng 28/3/2004 là Nguyễn Thành Trung (tức Trung "Quỳnh Lôi"), Nguyễn Thành Trung (tức Trung "Thịnh Liệt") và Nguyễn Thế Cường bị đề nghị từ 7 tới 8 năm.
Cùng bị truy tố về các tội danh cướp tài sản và đánh bạc, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Cường, Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị mức án tổng cộng 9-11 năm tù cho 2 tội danh.
Hình phạt nhẹ nhất là án treo được VKS đề nghị toà toà áp dụng với nhóm 7 bị cáo có hành vi đánh bạc, mỗi người 2-3 năm, trong đó có các bị cáo Đỗ Văn Ngọ, Đinh Viết Sĩ, Lê Khắc Quang.
Từ mai, toà tạm nghỉ để nghị án. Thứ sáu (16/12), Tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo.
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.