Phòng cháy chữa cháy

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại phố Phó Đức Chính

Mai Hữu 17/08/2024 - 14:53

Theo UBND quận Ba Đình, nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại phố Phó Đức Chính tối 16-8 được xác định do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa dẫn đến cháy.

badinh1.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mai Hữu

Ngày 17-8, lãnh đạo quận Ba Đình đã thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 67Y Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch) xảy ra vào tối 16-8.

Theo UBND quận Ba Đình, khu vực cháy trước đây là cơ sở kinh doanh Công ty cổ phần Star 67Y, hoạt động mô hình kinh doanh: Nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động với diện tích 600m2. Cơ sở đã đóng cửa, dừng hoạt động kinh doanh từ tháng 4-2024 đến nay, hiện trạng là dãy kios một tầng, mái tôn, tường gạch xây kín phía đường, chỉ có lối vào phía bên trong, cơ sở đang trong quá trình cải tạo nội thất để làm nhà hàng ăn uống, cơ bản không có tài sản bên trong.

Quá trình chữa cháy, có 2 chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Ba Đình) bị thương trong lúc tham gia chữa cháy; trong đó 1 chiến sĩ bị ngạt khói, hiện điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc, sức khỏe đã tốt, dự kiến ngày 18-8 ra viện; 1 chiến sĩ bị thương do dẫm phải vật sắc nhọn, đã được xử lý vết thương và ra viện. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng đánh giá và xác định cụ thể. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa dẫn đến cháy.

Ngay sau khi vụ cháy được khống chế, quận đã phân công lãnh đạo quận cùng lãnh đạo phường Trúc Bạch tổ chức thăm hỏi, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ với suất quà trị giá 1 triệu đồng/người.

UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo UBND phường, Công an phường Trúc Bạch tổ chức bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra, yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức thu dọn, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực tuyến phố Phó Đức Chính và xung quanh, bố trí nhu yếu phẩm cho các lực lượng tại chỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại phố Phó Đức Chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.