Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguy cơ vỡ đê bờ hữu sông Hồng tại Ba Vì (Hà Tây)

ANHTHU| 23/12/2003 14:55

Hiện nay, tại địa phận xã Phong Vân và xã Phú Châu, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, tình trạng sạt lở đê phía bơ hữu sông Hồng diễn ra rất nghiêm trọng, có nguy cơ xảy ra vỡ đê trong những ngày gần đây. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Chính phủ để có phương án xử lý khẩn cấp...

Sụt lở kè đê

Hiện nay, tại địa phận xã Phong Vân và xã Phú Châu, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, tình trạng sạt lở đê phía bơ hữu sông Hồng diễn ra rất nghiêm trọng, có nguy cơ xảy ra vỡ đê trong những ngày gần đây. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Chính phủ để có phương án xử lý khẩn cấp.

Tại xã Phong Vân, sạt lở có chiều dài 800m dọc chân đê hữu Hồng từ K2+300 đến K3+100 lở thẳng đứng sâu 5m, chân hố xói sâu từ 8 đến 10m (kể từ mặt nước trở xuống). Mép cung sạt cách chân đê 20m, phía trong cung sạt đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc có chiều dài từ 5 đến 20m, kẽ nứt rộng từ 3 đến 5cm cách chân đê chỗ gần nhất là 10m; độ chênh chiều sâu giữa vở sông và đáy hố xói trên 15m. Diễn biến xói lở trong nhiều năm qua ở bờ sông khu vực này là bãi bồi có chiều rộng trên 300m, mặt bãi cao hơn mực nước kiệt trên 1m. Sau mùa lũ 2003, bãi bồi đã bị khoét sâu tạo thành dòng chủ lưu chảy ép sát bờ hữu với độ rộng mặt nước trên 150m và sâu từ 8 đến 10m so với mặt nước.

Nguyên nhân dẫn đến sạt lở là do xây dựng cầu Trung Hà các mố cầu lái dòng chủ lưu hướng thửng vào phía bờ hữu và do dòng chảy bị cộng hưởng bởi hợp lưu giữa sông Đà và sông Thao. Mặt khác do ảnh hưởng của sự điều tiết nước lũ Hoà Bình. Sạt lở tại khu vực bờ Hữu sông Hồng địa phận xã Phú Châu: vị trí sạt lở cách đê hữu Hồng trên 40m (từ K18+500 đến K19+700) chiều dài 1.200m, có hai đoạn sát đường và tường rào cụm dân cư ngoài bãi sông. Tình trạng sạt lở tạo thành vách đứng sau 4 đến 7m, chân hố xói từ 3 đến 6m so với mặt nước. Nguyên nhân sạt do bãi cát già phía bờ tả của bờ sông tiếp tục được bồi rộng và đẩy dòng chủ lưu ép sát bờ hữu. Cục đê diều và Chi cục bảo vệ đê điều Hà Tây đã báo cáo UBND tỉnh và Chính phủ phương án xử lý gấp bằng cách làm kè kiên cố với khối lượng 30.000m3 đá và 2500 con rồng thép bọc đá. Tổng kinh phí xử lý của hai khu vực khoảng gần 40 tỷ đồng.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ vỡ đê bờ hữu sông Hồng tại Ba Vì (Hà Tây)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.