Nông nghiệp - Nông thôn

Nguồn vốn tín dụng chính sách - "Điểm tựa" kinh tế cho người dân Bất Bạt

Phương Hạnh

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một giải pháp hữu hiệu, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người dân xã Bất Bạt, Hà Nội.

Hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, tạo việc làm

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025 và quý I-2026, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Bất Bạt đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Việt Giao, Phó Chủ tịch UBND xã Bất Bạt cho biết, tính đến hết năm 2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt khoảng 129 tỷ đồng, với 2.584 hộ được vay vốn. Bước sang năm 2026, dòng vốn này tiếp tục được khơi thông mạnh mẽ. Riêng trong quý I-2026, dư nợ tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 3,578 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

chan_nuoi.jpg
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội giúp người dân xã Bất Bạt phát triển kinh tế, ổn định thu nhập và đời sống. Ảnh: KT

Riêng trong tháng 3-2026, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Vì đã thực hiện giải ngân hơn 11,2 tỷ đồng cho 141 khách hàng, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ mới của người dân.

Theo báo cáo, trong năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ 1.336 lượt khách hàng, trong đó có 716 lượt khách hàng vay vốn đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và giải quyết việc làm cho 216 lao động.

“Nguồn vốn đã hỗ trợ hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, các lĩnh vực phát huy hiệu quả tốt nhất gồm: cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo và cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nhỏ lẻ đã mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững”, ông Nguyễn Việt Giao cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Giao, có được kết quả nêu trên, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành; sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Đồng thời, người dân cơ bản có ý thức sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn.

Bên cạnh đó, để quản lý hiệu quả nguồn vốn chính sách xã hội, xã Bất Bạt đã duy trì hoạt động của 50 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn dân cư. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa ngân hàng và người dân, đảm bảo quy trình bình xét vay vốn công khai, dân chủ và đúng đối tượng.

Tăng cường giám sát và cam kết đồng hành lâu dài

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai kịp thời đã và đang trở thành "điểm tựa" vững chắc cho người dân Bất Bạt. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả và thuận lợi, quá trình triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách vẫn gặp một số khó khăn như nhu cầu vay vốn của người dân còn lớn nhưng nguồn vốn phân bổ có hạn; một số hộ vay còn thiếu kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh nên hiệu quả chưa cao; rủi ro do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến khả năng trả nợ; công tác kiểm tra, giám sát ở một số thời điểm chưa được thường xuyên.

Do đó, ông Nguyễn Việt Giao cho biết, để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả, trong thời gian tới, công tác quản lý và kiểm tra luôn được xã Bất Bạt đặt lên hàng đầu.

Cụ thể, mới đây, xã đã thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Bất Bạt gồm 4 thành viên, khẳng định sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục phát huy tốt vai trò là “cầu nối”. Điển hình như ngày 10-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tiến hành kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn của 110 hộ vay tại thôn Đông Phượng và Ngọc Nhị. Hoạt động này không chỉ giúp đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc trả nợ, trả lãi đúng hạn.

vay_von.jpg
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiến hành kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay. Ảnh: KT

Ngoài ra, xã cũng sẽ tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập.

Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá các khoản vay có nguy cơ rủi ro để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; Tiếp tục quan tâm, bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của người dân; cũng như có cơ chế hỗ trợ đối với các trường hợp gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh.

"Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác theo dõi, quản lý và báo cáo”, ông Nguyễn Việt Giao làm rõ các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Với sự đồng hành sát sao của NHCSXH và quyết tâm của chính quyền địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách đang và sẽ tiếp tục là “điểm tựa” vững chắc, giúp người dân Bất Bạt vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nguồn vốn tín dụng chính sách - "Điểm tựa" kinh tế cho người dân Bất Bạt

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.