Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người tâm huyết với luật Việt

TUANPHONG| 29/08/2009 07:39

(HNM) - Không chỉ cập nhật hơn 80.000 văn bản luật của các cấp, ngành, hệ thống này còn có khả năng phân tích hiệu lực thi hành, dẫn chiếu đến những quy định khác liên quan… Lawsoft (phần mềm thư viện pháp luật) đã trở thành công cụ hữu hiệu phổ biến nhanh chóng, tiện lợi những quy định pháp luật, giúp mọi người tra cứu, tìm hiểu những vấn đề pháp lý cần thiết.

(HNM) - Không chỉ cập nhật hơn 80.000 văn bản luật của các cấp, ngành, hệ thống này còn có khả năng phân tích hiệu lực thi hành, dẫn chiếu đến những quy định khác liên quan… Lawsoft (phần mềm thư viện pháp luật) đã trở thành công cụ hữu hiệu phổ biến nhanh chóng, tiện lợi những quy định pháp luật, giúp mọi người tra cứu, tìm hiểu những vấn đề pháp lý cần thiết. "Cha đẻ" của Lawsoft chính là cựu sinh viên Bùi Tường Vũ (SN 1973) từng đoạt giải nhì Giải thưởng Euréka.

Từ xích lô đến giảng đường

Ông Bùi Tường Vũ (người đứng) cùng đồng nghiệp trao đổi nghiệp vụ.

Những năm tháng bươn chải mưu sinh còn in đậm nét phong trần trên gương mặt Vũ. Vùng quê Sơn Tịnh, Quảng Ngãi thời đó còn nhiều khó khăn khiến cậu học sinh lớp 9 bỏ ngang việc học để theo nghề sửa xe. Loay hoay, thời gian trôi vèo mất 6 năm. Tuổi 20 đến với nhiều suy nghĩ và mơ ước, anh quyết tâm trở lại trường "phải học thì mới thoát được cái nghèo, cái khổ". Hành trang vào thành phố lập thân chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng dằn túi, Vũ rong ruổi đến các công trình xây dựng làm phụ hồ, rồi chuyển sang nghề đạp xích lô. Chiếc xe trở thành phương tiện tuyệt vời, vừa để kiếm sống, vừa dùng đi lại, vừa là chỗ ngủ qua đêm. Hơn 2 năm cần mẫn đạp xe chở khách, Vũ kiếm tiền theo học hết chương trình trung học ở lớp bổ túc văn hóa. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển vào Đại học Kinh tế, niềm vui của anh cũng thấm đẫm mồ hôi nhọc nhằn những vòng xe nặng trĩu.

Năm 1998, đề tài nghiên cứu "Tác động CIF, AFTA trên hàng dệt may Việt Nam" của sinh viên Bùi Tường Vũ đoạt giải nhì Euréka. Khát vọng tri thức một lần nữa đã đưa Vũ đến giảng đường Đại học Luật và rồi năm 2000, đề tài "Môi trường pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - thực trạng khảo sát tại TP Hồ Chí Minh" đoạt giải nhất Euréka. Từ những công trình nghiên cứu, Vũ nhận ra việc hoàn thiện hành lang pháp lý rất quan trọng nhưng điều cần thiết không kém là "xóa mù luật", giúp mọi người tiếp cận đầy đủ quy định thì pháp luật mới đi vào thực tiễn cuộc sống. Năm 2003, Vũ hợp tác cùng bạn bè lập công ty soạn thảo phần mềm Lawsoft.

Lawsoft - Bách khoa toàn thư luật Việt

Năm 2005, phần mềm Lawsoft đầu tiên ra đời sau hai năm thu thập văn bản từ các kho tư liệu. Tuy còn khá đơn giản, chỉ mới là thư viện số hóa 40.000 văn bản thống kê rời rạc thay thế cho việc lưu trữ giấy phức tạp, tốn kém nhưng việc tìm kiếm cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều. Đến phiên bản thứ 2 ra đời năm 2007, trang bị thêm công cụ phân tích, liên kết văn bản thì Lawsoft trở thành hiện tượng trong giới luật học. Nhờ đó, người đọc có thể biết rõ, quy định này có hiệu lực hoặc hết hiệu lực từ thời điểm nào, văn bản mới nào thay thế điều chỉnh vấn đề pháp lý đó. Nếu quy định đang hiện hành thì sẽ có những thông tư, nghị định, quyết định nào hướng dẫn thực hiện… Việc phân tích, liên kết nội dung các quy định pháp luật cụ thể giúp mọi người dân bình thường dễ dàng nắm vững đầy đủ thông tin về nội dung mình cần quan tâm mà nếu tra cứu thủ công, đối chiếu giữa các văn bản luật thì rất khó khăn và đòi hỏi kiến thức nghiên cứu chuyên môn. Trong Lawsoft chia làm 27 lĩnh vực liên quan đến mọi mặt đời sống: nhà đất, thuế, hợp đồng, hôn nhân, lao động, xây dựng, thương mại… và được giới luật học đánh giá là "Bách khoa toàn thư luật Việt Nam". Chỉ sau cú "lick" chuột với hàng chữ tìm kiếm "thừa kế", người đọc sẽ có ngay tất cả những văn bản giải quyết liên quan được áp dụng qua từng giai đoạn. Và Lawsoft 2009 có đến 80.000 văn bản (song ngữ Anh - Việt) nâng tổng mức tiêu thụ bản quyền lên đến 25.000 bộ, chưa kể gần 250.000 thành viên đăng ký sử dụng trực tuyến qua trang web www.thuvienphapluat.com. Đến nay, thành viên Lawsoft trải dài từ vùng núi cao Lào Cai đến tận đảo Phú Quốc, theo chân kiều bào sang tận châu Âu. Họ là những người công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, hành chính, thương gia, luật sư… và rất nhiều người dân vùng sâu, vùng xa cần tìm hiểu luật.

Anh Vũ cho biết, tới đây Công ty Lawsoft sẽ xây dựng mô hình "Bách khoa toàn thư mở về pháp luật Việt Nam". Lập trang web www.hiv.com.vn tạo diễn đàn tư vấn chăm sóc cho người có HIV, tặng 10.000 bộ Lawsoft miễn phí cho các cơ quan nhà nước… Hành trình lập nghiệp của Vũ và tập thể cựu sinh viên luật luôn tràn đầy khát vọng sống và cống hiến.

Bình Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Người tâm huyết với luật Việt

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.