Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Người khổng lồ xanh phi thường”-nhân vật siêu tưởng nổi tiếng đến VN

TUYETMINH| 23/06/2008 20:08

(HNMO)- “Người khổng lồ xanh phi thường” – một siêu phẩm của Universal Pictures và Marvel Studio sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 4/7/2008.  Phim hấp dẫn khán giả bởi thể loại giả tưởng, và dàn diễn viên đẹp, nổi tiếng: Liv Tyler, Edward Norton, Tim Roth, William Hurt…

Cốt chuyện hoàn hảo

Hulk - Người Khổng Lồ một trong số rất nhiều nhân vật truyện tranh được yêu thích của hãng Marvel Comics. Hulk được nhà văn Stan Lee và họa sĩ Jack Kirby sáng tạo ra vào tháng 5-1962 trong một loạt truyện tranh của hãng. Thời gian này, Stan Lee đang còn rất trẻ, ông vừa viết xong tập truyện đầu tiên về một nhóm anh hùng có tên “Fantastic Four- Bộ Tứ Siêu Đẳng”. Đồng thời Stan Lee lại muốn tìm kiếm (đúng hơn là tạo ra) một mẫu anh hùng khác lạ hoàn toàn: không đẹp trai và không phong độ. Sự khác biệt ấy mới có khả năng thu hút sự chú ý của người đọc. Stan Lee và Jack Kirby muốn có một “anh hùng bị hiểu nhầm”.

Mở đầu phim là cảnh hồi tưởng nhắc lại nguyên nhân vì sao nhà vật lý Bruce Banner có thể biến thành người khổng lồ Hulk. Bruce đang nghiên cứu về một công nghệ vũ khí mới, và anh dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm. Không ngờ cuộc thử nghiệm bất thành, Bruce bị nhiễm một lượng rất lớn bức xạ gamma. Từ đó, cơ thể Bruce có thêm một nguồn sức mạnh kinh hồn. Sức mạnh đáng sợ ấy được thể hiện qua hình hài của một người khổng lồ da xanh.

Trước sự truy bắt ráo riết của các lực lượng quân sự, Bruce buộc phải trốn tránh khắp nơi, tìm cách loại bỏ lượng gamma nguy hiểm trong người. Và nơi anh tìm đến là đất nước Nam Mỹ: Bra-xin. Anh làm việc trong một nhà máy đóng chai, một mặt âm thầm sống khép kín tránh mọi tai mắt không tốt, một mặt liên lạc qua mạng với một người có bí danh là Blue để chữa trị. Tuy nhiên, các dữ liệu mà Bruce gởi cho Blue không đủ, và Bruce cần phải quay về Mỹ để tiếp tục thực hiện công việc loại bỏ bức xạ.

Lúc này, viên tướng Thaddeus Ross (cha người yêu Betty Ross của Bruce) đã cho một nhóm binh sĩ giỏi đến Bra-xin để tìm bắt bằng được Bruce. Trong nhóm này có một siêu điệp viên nguy hiểm: Emil Blonsky. Sau này, tướng Thaddeus đã cho Blonsky biết toàn bộ bí mật liên quan đến Bruce.

Mặt khác, nhóm của tướng Thaddeus cần tìm ra cho được người có bí danh Blue kia là ai để truy tìm tung tích của Bruce. Công việc ấy không quá khó khăn vì Blue là một nhà khoa học có tên Sterns, đã nghiên cứu tỉ mỉ giúp tìm ra chất hóa giải lượng gamma trong người Bruce. Khi Blonsky gặp Sterns, hai người đã nói về việc tiêm vào người một loại huyết thanh đặc biệt để tạo nên một binh sĩ siêu cường. Blonsky chấp nhận tiêm huyết thanh này để trả mối thù khi bị Bruce/Hulk đánh bại trước đó. Không ngờ phản ứng xảy ra trong cơ thể Blonsky lại rất mạnh, không giống với Bruce, mà có phần nguy hiểm hơn. Blonsky biến thành thực thể Abomination đáng sợ, cao lớn, hung hãn và mạnh mẽ bội phần.

Sự biến hình này không nằm trong dự kiến và mong muốn của viên tướng Thaddeus. Trước tình hình căng thẳng, Bruce chấp nhận dùng sức mạnh người khổng lồ của mình, biến thành Hulk để đối đầu với Blonsky/Abomination. Tướng Thaddeus buộc lòng “chuyển hướng” quay sang giúp đỡ cho Bruce/Hulk. Chính thứ vũ khí siêu cường ông muốn có để khống chế Hulk lại bị ông hủy diệt. Trong trận đối đầu với Blonsky, Bruce đã không giết Blonsky. Bruce trong hình dạng Hulk đã bỏ đi sống ẩn dật trong căn nhà tại một khu rừng ở Canada.

Hình tượng nhân vật hấp dẫn

Thành công của bộ phim “Hulk - Người Khổng Lồ xanh phi thường” chính là bởi hình tượng nhân vật đặc biệt. Hulk là một trong số rất nhiều nhân vật truyện tranh được yêu thích của hãng Marvel Comics. Hulk được nhà văn Stan Lee và họa sĩ Jack Kirby sáng tạo ra vào tháng 5-1962 trong một loạt truyện tranh của hãng. Thời gian này, Stan Lee đang còn rất trẻ, ông vừa viết xong tập truyện đầu tiên về một nhóm anh hùng có tên “Fantastic Four- Bộ Tứ Siêu Đẳng”. Đồng thời Stan Lee lại muốn tìm kiếm (đúng hơn là tạo ra) một mẫu anh hùng khác lạ hoàn toàn: không đẹp trai và không phong độ. Sự khác biệt ấy mới có khả năng thu hút sự chú ý của người đọc. Stan Lee và Jack Kirby muốn có một “anh hùng bị hiểu nhầm”.

Theo nhà văn Stan Lee, hình tượng nhân vật như thế được ông lấy cảm hừng từ hai tác phẩm điện ảnh nổi tiếng năm 1931: “Frankenstein” của đạo diễn James Whale “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” của đạo diễn Rouben Manoulian. Hai phim này đều được chuyển thể từ hai tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên.

Stan Lee kết hợp hình ảnh Frankenstein của nhà văn Mary Shelly với nhân vật nửa người/nửa quái vật của Robert Louis Stenvenson để tạo ra hình ảnh anh hùng theo ý mình. Nhân vật này có thể biến hình từ một người bình thường thành một quái vật.Vẻ bên ngoài thật hung tợn chỉ là cái vỏ bọc cho một trái tim nhân hậu và tấm lòng nghĩa hiệp. Nhưng không ai biết rõ điều đó.

Về cốt truyện, nhà văn Stan Lee và họa sĩ Jack Kirby đã tưởng tượng ra câu chuyện xung quanh tiến sĩ vật lý hạt nhân Robert Bruce Banner. Trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm một loại bom mới, Bruce đã bị nhiễm bức xạ gamma. Cuộc sống của Bruce Banner hoàn toàn thay đổi. Bruce không ngừng tìm kiếm cách chữa trị để loại bỏ gamma có trong cơ thể. Mỗi khi tức giận, lượng a-drê-na-lin trong người tăng lên, Bruce sẽ biến thành một người khổng lồ đáng sợ, ẩn chứa bên trong là sức mạnh vô biên. Bruce phải học cách khống chế sức mạnh ấy để cùng tồn tại với biến thể khổng lồ của mình.

Nhân vật Hulk nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ độc giả. Năm 1977, loạt phim truyền hình The Incredible Hulk (giống với tên phim điện ảnh năm 2008) ra đời với sự tham gia của hai diễn viên Bill Bixby và Lou Ferrigno. Loạt phim rất thành công, được chiếu từ tháng 3-1978 đến năm 1982 thì kết thúc. Sáu năm sau đó, ba bộ phim nữa được sản xuất theo yêu cầu của người hâm mộ. Năm 1993, diễn viên Bill Bixby qua đời vì bệnh ung thư, kết thúc sê-ri phim truyền hình The Incredible Hulk

Năm 2003, đạo diễn Lý An thực hiện một phim điện ảnh Hulk cho hãng Universal Pictures. Bộ phim mô tả chân thực câu chuyện của Bruce Banner và biến thể của anh theo cốt truyện gốc – cuộc đấu tranh của một người với chính bản thân mình và thế giới. Nhưng nay, năm 2008, hãng Universal và Marvel muốn thực hiện một chương hoành tráng để kể tiếp câu chuyện về người hùng Hulk, họ quyết định chọn thể hiện những yếu tố góc cạnh nhất ở hình tượng nhân vật này, mong có thể đem đến hình ảnh Hulk đúng như mong muốn của người hâm mộ.

Ở trong lần tái hiện này, các nhà làm phim muốn có lại một chút tinh thần của loạt phim truyền hình mà Bixby và Ferrigno tham gia thế kỷ trước. Hơn nữa, đạo diễn Leterrier muốn làm khác phong cách của đạo diễn Lý An năm 2003.

Các nhà sản xuất muốn câu chuyện mà họ cần phải kể trong phim bom tấn này là tinh thần anh hùng nghĩa hiệp Bruce Banner cần phải học khi đấu tranh với bản thể hung tợn trong con người anh. Nhưng Banner không có “số mạng” làm anh hùng. Vai anh hùng chỉ bị áp đặt lên nhà nghiên cứu tài danh, anh vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng với các giả thuyết khoa học phức tạp.

Ê kíp ăn ý

Thành công của bộ phim không thể không kể đến diễn viên nam chính Edward Norton và nữ diễn viên quyến rũ Liv Tyler.

Để thực hiện một chương mới thật ấn tượng về nhân vật Hulk, các nhà làm phim cần tìm ra một diễn viên không chỉ thể hiện được tài năng của Bruce Banner, mà còn lột tả được mâu thuẫn nội tại của Bruce. Người diễn viên cũng cần phải hiểu rõ về thế giới của Hulk trong truyện tranh, và góp phần sáng tạo cho quá trình sản xuất bộ phim. Việc tìm kiếm đã kết thúc khi họ tìm được diễn viên Edward Norton từng 2 lần nhận đề cử giải Oscar.

Còn Liv Tyler thật hoàn hảo trong vai Betty – bạn gái của Banner. Chuyện tình của họ phải trở thành bi kịch: khi Banner tìm ra cách cứu chữa thì họ phải xa nhau. Chính điều này làm cho Banner thêm phần đau đớn. Tình cảm của Betty dành cho Bruce không hề phai nhạt, dù mối quan hệ của họ có phần phức tạp.

Để vai diễn Betty Ross được thể hiện hoàn chỉnh, các nhà làm phim đã tìm đến Liv Tyler. Liv Tyler được khán giả biết đến với vai Arwen trong bộ ba “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Trước đó, Liv Tyler đóng cùng Ben Affleck trong phim “Armeggeddon - Ngày tận thế”. Tyler không chỉ có vẻ đẹp, mà khả năng diễn xuất muôn phần tinh tế. Betty trong phim cũng là nhà khoa học; một mặt cô phải tỏ ra không sợ hãi khi đối diện Hulk/biến thể của Bruce, nhưng cô cũng là người rất tình cảm. Sự nhạy cảm trong tâm tưởng của một cô gái không thể nhạt nhòa ở một vai diễn như Betty Ross.

Đạo diễn Louis Leterrier là người gốc Pháp, sinh trưởng tại Paris. Trước năm 18 tuổi, ông đã nhận được các giải thưởng cho các phim ngắn. Leterrier từng học điện ảnh tại Trường Nghệ thuật Tisch danh tiếng của Đại học New York. Leterrier từng làm trợ lý đạo diễn và chỉ đạo kỹ xảo cho phim Alien: “Resurrection”. Ông đạo diễn hai bộ phim hành động “The Transporter” và “Transporter 2” nổi tiếng. Gần đây, Leterrier đã đạo diễn phim “Unleashed, với sự tham gia của Lý Liên Kiệt, Morgan Freeman và Bob Hoskins.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến vai trò Giám đốc sản xuất của nhà văn Stan Lee. Rất nhiều bộ phim ăn khách đã ra đời được chuyển thể, xây dựng từ truyện tranh của hãng Marvel Comics, như “Người Nhện”, “Bộ Tứ Siêu Đẳng”, “Dị Nhân”, “Người Sắt”... đều là các nhân vật nổi tiếng do Stan Lee sáng tạo và đồng sáng tạo.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Người khổng lồ xanh phi thường”-nhân vật siêu tưởng nổi tiếng đến VN

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.