Sau khi được chính quyền tuyên truyền về nguồn gốc đất, một số hộ ở xã Trung Giã (Hà Nội) đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm đất lâm nghiệp trước thời điểm bị cưỡng chế.

Người dân tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất
Sáng 23-9, UBND xã Trung Giã triển khai Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 15-9-2026 về cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn.
Theo kế hoạch, có 6 trường hợp tại các thôn Hoa Sơn, Xuân Bảng và Thanh Hà phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, với tổng diện tích chiếm đất 1.183,21m². Các công trình vi phạm có diện tích từ 112m² đến 282m², gồm nhà khung gỗ, nhà xây gạch, móng nhà, nhà khung sắt dạng container...
Đáng chú ý, qua công tác tuyên truyền, vận động, một số trường hợp đã chủ động tháo dỡ công trình vi phạm trước thời điểm tổ chức cưỡng chế.

Tại thôn Xuân Bảng, gia đình ông Lê Thế Xuyên đã tự tháo dỡ công trình xây dựng trên khu đất rộng hơn 260m². Theo ông Xuyên, khu đất được gia đình sử dụng làm nơi chăn nuôi trong nhiều năm. Sau đó, do gia đình đông người, ông dựng thêm một số gian nhà làm nơi ở cho các thành viên. Qua tuyên truyền, ông được chính quyền giải thích về nguồn gốc khu đất và quy định quản lý, trong đó có nội dung liên quan đến đất quốc phòng. Nhận thức được việc xây dựng là vi phạm, gia đình ông Xuyên đã tự nguyện tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng.
Cũng tại thôn Xuân Bảng, một phần khu đất từng là trang trại chăn nuôi của Hợp tác xã Nam Sơn được gia đình ông Bùi Thế Chiến tiếp tục sử dụng sau khi hợp tác xã ngừng hoạt động. Gia đình có ý định xây thêm nhà để ở. Sau khi được chính quyền tuyên truyền, đại diện hộ gia đình cho biết sẽ chấp hành, tháo dỡ công trình.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Nguyễn Hữu Vương, qua rà soát, 6 trường hợp trong kế hoạch xử lý đợt này có diện tích nằm trong khu vực đất rừng và đất quốc phòng.
“Qua vận động, các hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình. Vì vậy, xã lùi thời gian cưỡng chế 2 ngày so với kế hoạch ban đầu vào ngày 23-9, tạo điều kiện để người dân tự khắc phục, hạn chế thiệt hại về tài sản”, ông Nguyễn Hữu Vương cho biết.
Theo UBND xã Trung Giã, đối với các trường hợp chưa tự tháo dỡ sau thời hạn thông báo, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất của từng trường hợp.
Sau khi xử lý, UBND xã Trung Giã sẽ bàn giao hiện trạng cho cấp ủy, lãnh đạo thôn quản lý, kiểm tra, giám sát; xây dựng phương án quản lý, sử dụng khu đất, phòng ngừa tái lấn chiếm.
Không để phát sinh vi phạm mới
Thông tin từ UBND xã Trung Giã cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Trung Giã quản lý khoảng 1.870ha rừng, toàn bộ được quy hoạch là rừng phòng hộ. Trong đó, đất có rừng hơn 1.524ha, vườn quả 212ha và đất không có rừng gần 133ha.
Theo đại diện xã Trung Giã, việc quản lý quỹ đất này còn gặp khó khăn do lịch sử quản lý kéo dài qua nhiều thời kỳ. Hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch rừng tại một số khu vực cần tiếp tục rà soát, đối chiếu. Vì vậy, quá trình xử lý phải căn cứ vào nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý và ranh giới quy hoạch.
Từ ngày 1-7-2025 đến tháng 8-2026, xã Trung Giã phát hiện 16 trường hợp vi phạm đất đai trong quy hoạch rừng, gồm 3 trường hợp san gạt đất và 13 trường hợp xây dựng công trình. Đến nay, 6 trường hợp xây dựng công trình đã được xử lý xong; 6 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử lý.
Ngoài ra, qua rà soát, xã Trung Giã tiếp nhận 115 trường hợp vi phạm đất đai trong quy hoạch rừng do Hạt Kiểm lâm số 4 chuyển đến, phát sinh từ năm 2021 đến tháng 8-2026. Trong đó, 99 trường hợp tồn đọng trước ngày 1-7-2025 và 16 trường hợp phát sinh từ ngày 1-7-2025.
Đối với các trường hợp tồn đọng, xã tiếp tục phân loại, rà soát hồ sơ, đối chiếu nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch để xác định phương án xử lý phù hợp.
Thời gian tới, xã Trung Giã tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, không để phát sinh công trình mới, điểm vi phạm mới hoặc tái lấn chiếm. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và giữ vững trật tự trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.