Môi trường

Người dân vùng ngoài đê sông Hồng chủ động ứng phó lụt bão

{Nguyễn Chương} 16/08/2026 - 23:15

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết cực đoan, người dân xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang chủ động thu hoạch nông sản, gia cố nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm và các phương tiện cần thiết để hạn chế thiệt hại. Cùng với đó, chính quyền địa phương tăng cường cảnh báo, rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, với mục tiêu không để bị động, bất ngờ trước thiên tai.

789898.jpg
Các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng ngoài đê sông Hồng ở xã Phú Xuyên chủ động phòng, chống thiên tai. Ảnh: PV

Thời gian này, tại các bãi bồi vùng ngoài đê sông Hồng ở xã Phú Xuyên người dân đang tập trung thu hoạch chuối và các loại cây trồng khác. Việc thu hoạch được thực hiện kịp thời, nhanh gọn, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất, phòng ngừa thiệt hại do lụt bão gây ra.

7587986989.jpg
Người dân xã Phú Xuyên tập trung thu hoạch cây dược liệu ở vùng bãi bồi ven sông Hồng trước mùa mưa bão. Ảnh: PV

Ông Phạm Văn Trung ở thôn Duyên Yết cho biết, hệ thống đê sông Hồng được xây dựng bảo vệ an toàn khu vực phía trong đê, nhưng vùng ngoài đê vẫn có thể chịu tác động trực tiếp khi nước sông dâng cao. Đặc biệt, những đợt xảy ra mưa lớn kéo dài, các nhà máy thuỷ điện thượng nguồn xả lũ thường gây ngập lụt cục bộ vùng bãi bồi ven sông.

“Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, chúng tôi đã chủ động kiểm tra, tu sửa nhà ở, chặt bỏ bớt cây cối xung quanh nhà đề phòng bị gió bão quật gãy. Tiếp tục tăng cường thu hoạch chuối, hoa màu, cây dược liệu vùng trũng thấp ven sông, đảm bảo hiệu quả kinh tế, phòng ngừa ngập lụt”, ông Phạm Văn Trung cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Văn Hiến, Trưởng thôn Duyên Yết cho biết: “Toàn thôn hiện có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu sinh sống vùng ngoài đê sông Hồng. Qua theo dõi, nắm tình hình, người dân khu vực ngoài đê đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống lụt bão; tập trung thu hoạch sản phẩm nông nghiệp đồng thời tiến hành gia cố nhà cửa, mái tôn, kê cao đồ đạc nhằm hạn chế thiệt hại nếu mưa lũ xảy ra”

6876878.jpg
Người dân vùng ngoài đê sông Hồng ở xã Phú Xuyên tập trung chăm sóc, chống đỡ cho cây chuối, phòng ngừa thiệt hại do mưa bão. Ảnh: PV

Vùng ngoài đê sông Hồng qua địa bàn xã Phú Xuyên dài hơn 10km có rất nhiều khu dân cư sinh sống, nhiều vùng trồng chuối, cây dược liệu, rau màu, cây cảnh… quy mô lớn dễ bị ảnh hưởng, tác động của bão lũ, nước sông dâng cao.

“Trước mùa mưa bão, gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các phương tiện, thiết bị phòng, chống cần thiết khác. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung thu hoạch gần 2 mẫu chuối và một số loại cây trồng khác, không chủ quan và không chờ đến khi nước lũ dâng cao mới thu hoạch”, bà Đồng Thị Tuyên ở thôn Duyên Yết cho biết.

Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị ở xã Phú Xuyên tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ lụt bão, tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu và những hộ dân dễ bị ảnh hưởng. Theo đó, phương châm “4 tại chỗ”, gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ được thực hiện đồng bộ, sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai, sự cố đê điều và tìm kiếm cứu nạn.

8798798.jpg
Các lực lượng chức năng ở xã Phú Xuyên kiểm tra tuyến đê bối dài 3,3km nằm ở vùng ngoài đê sông Hồng. Ảnh: PV

Theo Thượng uý Nguyễn Văn Quýnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Xuyên, khu vực xung yếu thường bị ảnh hưởng của bão lũ ngoài đê sông Hồng chủ yếu ở các thôn Duyên Yết, Duyên Trang và Lạt Dương. Trong đó, tuyến đê bối dài 3,3km bảo vệ cho hàng trăm hộ dân và sản xuất nông nghiệp vùng ngoài đê đã từng bị bão lũ gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

“Hiện nay, chúng tôi đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã; xây dựng đầy đủ các phương án, phát huy sức mạnh “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai không để bị động, bất ngờ, lấy phòng ngừa là chính. Cùng với đó, đơn vị tập trung phối hợp kiểm tra các tuyến đường, khu vực ven sông, hệ thống tiêu thoát nước và những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả”, Thượng uý Nguyễn Văn Quýnh thông tin.

6888797.jpg
Sông Hồng đoạn chảy qua xã Phú Xuyên nước dâng cao trong mùa mưa lũ. Ảnh: PV

Sự chủ động từ người dân, cùng với chỉ đạo sát sao của chính quyền và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, đang tạo thành thế chủ động ứng phó thiên tai tại vùng ngoài đê sông Hồng. Chuẩn bị từ sớm, phòng ngừa từ xa sẽ góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi mưa lũ xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Người dân vùng ngoài đê sông Hồng chủ động ứng phó lụt bão

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.