TTTĐ - Ngày 1/7 là ngày đầu tiên chính quyền địa phương 2 cấp TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành, các công đoạn được ghi nhận diễn ra trơn tru, đông đúc người dân đến phường, xã mới làm thủ tục dù mới lạ nhưng vẫn phấn khởi.
Ngay từ sáng sớm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của UBND phường Sài Gòn (trụ sở UBND Quận 1 cũ) đã tấp nập người dân đến làm thủ tục. Theo ghi nhận, hầu hết mọi người đều tỏ ra phấn khởi, kiên nhẫn chờ đến lượt mình giải quyết các công việc hành chính.
Không khí làm việc trong ngày đầu tại nhiều điểm phường, xã khác như UBND phường Bình Thạnh, phường Chợ Quán, phường Phú Thuận... cũng vô cùng đông đúc và khẩn trương.


Chị Nguyễn Thị Thanh Hà (ngụ phường Bến Nghé cũ, nay là phường Sài Gòn) phấn khởi chia sẻ: "Trước đây, cứ mỗi khi phải đi làm thủ tục hành chính, tôi lại thấy khó khăn và áp lực.
Tuy nhiên, hôm nay khi làm thủ tục tại phường Sài Gòn mới, mọi thứ thật sự thoải mái, thân thiện và gần gũi. Tôi cảm nhận sự nhiệt tình, tận tâm phục vụ công dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy mới này".
Chị Ngô Hồng Anh, ngụ phường Sài Gòn bày tỏ: "Hôm nay mình đến đây để làm thủ tục đăng ký kết hôn, trùng hợp đúng ngày đầu chính quyền thành phố đổi mới, không khí cũng rất phấn khởi, vui tươi. Tôi nhận thấy đây là một bước thay đổi đúng đắn và cần thiết để giúp thành phố phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân".


Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Sài Gòn Trần Công Hậu cho biết, đội ngũ cán bộ, công chức đã chuẩn bị từ sớm, từ xa, đã được tập huấn để tiếp cận và ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ hành chính liền mạch, nhanh chóng qua cổng dịch vụ công trực tuyến.
“Tất cả cán bộ, công chức đều được quán triệt tinh thần chính quyền phục vụ, làm việc trách nhiệm, tận tụy để người dân, doanh nghiệp cảm thấy sự gần gũi và thân thiện ngay từ ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Trần Công Hậu thông tin.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.