Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân có được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông hay không?

Thanh Trúc| 20/02/2023 16:34

(HNMO) - Thời gian qua, do hiểu chưa đúng, chưa đủ các quy định, nên có một số người dân chống đối cảnh sát giao thông khi bị dừng phương tiện. Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin giải thích về vấn đề này.

Khi cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, các hành vi chống đối cũng có dấu hiệu tăng lên.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh, thực tế triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, có nhiều trường hợp người dân cự cãi cảnh sát giao thông khi bị dừng phương tiện vì cho rằng, cảnh sát không có quyền dừng xe nếu họ không vi phạm. 

Một số người còn yêu cầu cảnh sát giao thông phải xuất trình kế hoạch tuần tra, kiểm soát chuyên đề. Một số người khác quay phim, chụp ảnh hoạt động của lực lượng chức năng rồi tung lên mạng với thông tin không đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của lực lượng chức năng… Vì vậy, lực lượng chức năng thông tin đầy đủ về vấn đề này để người dân nắm và tuân thủ.

Một người dân không hợp tác với cảnh sát giao thông khi bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn tại một chốt kiểm soát ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11-2.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19-6-2020 của Bộ Công an, có 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện kiểm tra. Một là phát hiện có vi phạm về giao thông hoặc các vi phạm pháp luật khác. Hai là thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ba là có văn bản đề nghị của cấp có thẩm quyền. Bốn là có tin báo, tố cáo của cá nhân, tổ chức. Như vậy, kể cả khi người tham gia giao thông chưa có hành vi vi phạm, vẫn có thể bị dừng xe để kiểm tra.

Về kế hoạch kiểm soát, tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, theo quy định tại Điều 5 Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28-11-2019 của Bộ Công an, lực lượng công an phải công khai những quyết định này. Tuy nhiên, Điều 6 Thông tư 67/2019/TT-BCA có nêu, cơ quan công an có thể áp dụng một trong các hình thức công khai sau: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan công an; đăng công báo; niêm yết tại trụ sở cơ quan công an; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua việc tiếp công dân… Tuy nhiên, người dân không được yêu cầu kiểm tra chuyên đề hay kế hoạch trực tiếp khi làm việc với cảnh sát giao thông.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông thường công khai theo quy định các kế hoạch, chuyên đề tuần tra, kiểm soát bằng hình thức niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị; đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/. Mọi người dân có thể truy cập để xem chi tiết tại mục Tra cứu/Kế hoạch công tác.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 11 Thông tư số 67/2019 ngày 28-11-2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhân dân được thực hiện quyền giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông “Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp…”.

Người dân được quyền ghi hình hoạt động của cảnh sát giao thông, nhưng phải tuân thủ đúng quy định.

Tuy nhiên, việc này phải đảm bảo các điều kiện sau: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Thực hiện ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông); tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Người dân cần nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quy định, không để dẫn đến hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.

Với những đối tượng cố tình vi phạm quy định, phát tán hình ảnh, âm thanh nhằm câu like, câu view, lôi kéo, kích động dư luận, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện (được sửa đổi tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27-1-2022).

Người đưa thông tin sai sự thật lên mạng sẽ bị xử lý nghiêm.

Cụ thể: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Đồng thời thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh mong người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định, tránh để kẻ xấu lợi dụng. Người dân cũng hiểu đúng để đồng hành, ủng hộ lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì bình yên cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người dân có được kiểm tra chuyên đề của cảnh sát giao thông hay không?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.