Kinh tế

Người dân chen chân mua hoa tươi chiều 30 Tết

Quang Thái 09/02/2024 - 18:08

Tại chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tiểu thương bắt đầu giảm giá hoa, cây cảnh… thu hút nhiều người dân chọn mua vào chiều 9-2 (tức 30 tháng Chạp).

1(2).jpg
Rất đông người dân đổ về chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) chọn mua hoa tươi vào chiều 9-2.
2(2).jpg
Thời điểm này, các tiểu thương bắt đầu giảm giá từ 20% đến 40% so với giá trung bình bán hằng ngày.
3(2).jpg
Chị Nguyễn Thị Thảo (tiểu thương) cho hay: “Thời điểm này người mua đông, chúng tôi giảm giá để hút khách. Mọi người cố gắng bán hết hàng sớm để về nhà ăn Tết”.
4(2).jpg
“Hoa đắt giảm giá từ 20% đến 40%, hoa rẻ thì giảm từ 30 nghìn đến 50 nghìn đồng/bó”, chị Thảo cho hay.
5(2).jpg
Hoa ly, lay ơn là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng thời điểm này.
6(3).jpg
Chị Phạm Hằng Nga (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Do bận dọn nhà, nên giờ tôi mới có thời gian đi mua hoa. Năm nay gia đình tôi chọn mua một bó hoa ly và ít hoa trang trí”.
7(2).jpg
“Ngoài mua hoa, tôi chọn đi chợ thời điểm này để cảm nhận không khí hối hả của ngày cận Tết”, chị Nga chia sẻ thêm.
8(2).jpg
Lượng người và phương tiện giao thông đổ về đông khiến tuyến đường Âu Cơ bị ùn tắc cục bộ.
9(1).jpg
Tại chợ hoa xuân Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm), không khí mua sắm rất nhộn nhịp.
10(1).jpg
Các cành đào nhỏ giá vài chục nghìn đồng…
11(1).jpg
… và chậu hoa tươi từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng rất đắt khách.
12(1).jpg
Nhiều người tranh thủ mua thêm đồ trang trí Tết.
13(1).jpg
Giá mặt hàng này không giảm nhiều.
14(1).jpg
Tranh thủ lưu lại hình ảnh bên nhau tại không gian chợ hoa Tết.
15(1).jpg
Ông bà cùng các cháu dạo chợ để cảm nhận không khí Tết cận kề.
16(1).jpg
Một số tiểu thương bắt đầu dọn hàng để kịp về nhà sum vầy với gia đình trong đêm Giao thừa.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân chen chân mua hoa tươi chiều 30 Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.