Xã hội

Người cao tuổi chung sức xây dựng Thủ đô

Dương Linh 05/05/2025 - 14:17

Gương mẫu trong đời sống, giúp đỡ, tương trợ, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… là những đóng góp thiết thực của người cao tuổi Thủ đô.

Phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, người cao tuổi luôn là tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Thủ đô thêm văn minh, hiện đại.

Tuổi cao gương sáng xuất sắc

thanh-tri2.jpg
Hội Người cao tuổi phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) trong buổi ra mắt tập thơ Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân. Ảnh: Bảo Lâm

Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết: Hiện toàn thành phố có 526 hội cơ sở, 4.887 chi hội, 13.580 tổ hội và 1.090.504 hội viên.

Từ nhiều năm nay, Hội Người cao tuổi thành phố các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị vận động, tạo nguồn lực chăm lo, thăm hỏi, tặng quà 236.475 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 79 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình thương cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Hội còn phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 461.206 người cao tuổi, với tổng trị giá tiền hơn 15,7 tỷ đồng; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, cùng với các tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên người cao tuổi luôn tích cực, hăng hái lao động sản xuất và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, phong trào “Tuổi cao - gương sáng” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, được các cấp, các ngành khen thưởng.

Tham gia Hội Người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) ở tuổi ngoài 70, ông Đặng Đình Cát với vai trò Chủ tịch Hội người cao tuổi, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban mặt trận khu dân cư, là gương tiêu biểu trong việc giúp đỡ, chăm lo người cao tuổi.

Ông Cát chia sẻ: “Là cán bộ cơ sở, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, tôi luôn tìm hiểu các chế độ, chính sách liên quan đến người cao tuổi, để có ý kiến kiến nghị kịp thời cho hội viên, như chế độ bảo trợ cho người từ 80 tuổi trở lên không có thu nhập hằng tháng, đề xuất trợ cấp khó khăn cho người cao tuổi trong các dịp lễ, tết”.

quan-long-bien.jpg
Người cao tuổi tham gia Giải thể dục dưỡng sinh quận Long Biên năm 2025. Ảnh: Thanh Hà

Mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai) vẫn tích cực động viên cán bộ, hội viên phát huy vai trò người cao tuổi gương mẫu, làm nòng cốt tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa - gia đình kiểu mẫu”.

Bà đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh. “Bình quân trong 4 năm qua, số người qua đời ở thị trấn thực hiện hỏa táng đạt gần 90%. Do đó, từ năm 2021 đến 2025, thôn Kim Lâm, Kim Bài, Cát Động liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa và tổ dân phố kiểu mẫu nâng cao”, bà Thanh chia sẻ.

Học và làm theo gương Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể

Không chỉ nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, từng cán bộ, hội viên người cao tuổi đã phấn đấu học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, như tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững; giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

soc-son.jpg
Người cao tuổi huyện Sóc Sơn chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Điển hình là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Phú Kim (huyện Thạch Thất) Đỗ Thị Phượng. Bà Phượng luôn cố gắng thực hiện tốt lời dạy của Bác, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công. Là chi hội trưởng thôn Nội Thôn, bà đã có sáng kiến gây dựng chân quỹ để làm tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi tại địa phương.

“Nhờ có số tiền lãi mà hằng năm, chi hội làm tốt công tác thăm hỏi hội viên ốm đau, tặng quà cho hội viên tuổi tròn", bà Phượng chia sẻ.

Hay như Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ) Lê Hùng Thi, luôn năng nổ, trách nhiệm với công việc. Ông đã cùng với Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã động viên người cao tuổi tham gia xây dựng kinh tế gia đình và xây dựng trang trại, làm chủ doanh nghiệp. Đến nay, xã có 6 đại biểu là người cao tuổi làm kinh tế giỏi được dự hội nghị biểu dương của huyện và 1 đại biểu đi dự hội nghị cấp thành phố.

Trên đây chỉ là một số tấm gương người cao tuổi tiêu biểu của Thủ đô. Những việc làm của họ không chỉ nêu gương sáng cho nhiều người, con cháu gia đình noi theo, mà còn thể hiện vai trò nòng cốt, phát huy truyền thống “Tuổi cao - gương sáng”, đóng góp quan trọng cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

dong-da.jpg
Quận Đống Đa khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc người cao tuổi. Ảnh: Thanh Hà

Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo điều kiện, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín, đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên, người cao tuổi các cấp gương mẫu thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, tích cực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương...

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thúc đẩy phong trào “Tuổi cao - gương sáng” của người cao tuổi Thủ đô lên tầm mức mới, góp phần xứng đáng vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người cao tuổi chung sức xây dựng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.