Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” lần thứ I thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế trên khắp 34 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia. Điểm nhấn đột phá của cuộc thi là việc người bệnh và người nhà tham gia đánh giá chất lượng xanh - sạch - đẹp tại cơ sở y tế.
Tối 7-8, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” lần thứ I.
Được phát động vào tháng 8-2024 và kéo dài đến hết tháng 5-2025, cuộc thi “cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức đã thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế trên khắp 34 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong việc xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.
Ban tổ chức đã xây dựng thể lệ và tiêu chí đánh giá cuộc thi một cách chặt chẽ, khách quan, công tâm qua 3 phần chấm điểm. Thứ nhất, cơ sở y tế tự chấm theo Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp ban hành kèm Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31-12-2021. Thứ hai, điểm dựa trên video thực tế và các sáng kiến (nếu có). Thứ ba, điểm từ kết quả khảo sát QR-code do người dân trực tiếp đánh giá tại cơ sở y tế. Mỗi cơ sở y tế được tính điểm trung bình cộng từ các giám khảo chấm độc lập, chính xác theo đúng thang điểm. Hội đồng Giám khảo Bộ Y tế cũng đã kiểm tra thực tế tại một số đơn vị.
Điểm nhấn đột phá của cuộc thi là việc người bệnh và người nhà tham gia đánh giá chất lượng xanh - sạch - đẹp tại cơ sở y tế. Gần 350.000 lượt đánh giá qua mã QR không chỉ là con số thống kê mà là tiếng nói, ý kiến góp ý, thể hiện cách tiếp cận mới, cởi mở, lắng nghe, đặt người bệnh làm trung tâm.
Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của ba chữ “xanh - sạch - đẹp”. Theo đó, một cơ sở y tế “xanh” không đơn thuần là có thêm cây xanh hay chậu cảnh mà là biểu tượng của hệ sinh thái y tế bền vững, nơi có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa và chủ động gắn hoạt động điều trị với bảo vệ môi trường. Còn “sạch” là môi trường y tế an toàn tuyệt đối, nơi nguy cơ nhiễm khuẩn chéo được kiểm soát ở mức tối đa, mang lại sự an tâm cho cả người bệnh lẫn cán bộ y tế. Và “đẹp” không chỉ là vẻ ngoài thẩm mỹ mà là vẻ đẹp của sự tận tâm, của tinh thần phục vụ, nơi người bệnh được chữa lành không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần. Đó chính là biểu hiện cụ thể nhất của y học nhân văn, y học của tình thương.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn, cuộc thi “cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp và ngày càng được hoàn thiện, gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi số.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao chứng nhận đạt giải và biểu trưng cho 20 cơ sở y tế. Cơ cấu giải thưởng cho 5 tuyến cơ sở y tế: Cơ sở y tế tuyến trung ương; cơ sở y tế tuyến tỉnh; cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực); cơ sở y tế tuyến xã; cơ sở y tế tư nhân. Mỗi tuyến cùng có giải gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.
5 đơn vị y tế của 5 tuyến y tế đạt giải Nhất của cuộc thi gồm: Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long; Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá; Trạm Y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.