Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngổn ngang trên các công trình xây dựng

Dung Nhi| 29/12/2022 06:15

(HNM) - Trong những ngày cuối năm, nhiều công trình xây dựng trên các tuyến đường, phố của Thủ đô đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, kéo theo đó là tình trạng che chắn hời hợt khi thi công, rơi vãi phế thải ra đường, bày vật liệu ngổn ngang trên hè phố… gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Thi công thảm lại mặt đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm), đêm 27-12. Ảnh: Kim Vũ

Bụi bặm và mất mỹ quan đô thị

Những ngày gần đây, Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội tiến hành cải tạo đồng bộ hè, đường, tổ chức giao thông trên đường Hồ Tùng Mậu đến Xuân Thủy. Theo quan sát tại đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm), 22h ngày 25-12, đơn vị thi công đã tiến hành lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí người phân luồng, hướng dẫn giao thông để cào bóc mặt đường, xử lý các vị trí hư hỏng, thảm lại mặt đường… Tuy nhiên, quá trình thi công đã gây bụi bẩn, việc phun tưới nước không thường xuyên, khiến người đi đường cảm thấy rất khó chịu.

Tương tự, trên trục đường 32, Cầu Diễn đoạn đi qua phường Phúc Diễn, Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), trên vỉa hè, lề đường hoặc dải phân cách ngay dưới chân đường sắt trên cao, những đống cát, sỏi vẫn để ngổn ngang, rác, phế thải rơi vãi khắp hè, đường. Theo một người dân ở đây cho biết, gần đây, vỉa hè tuyến đường được cải tạo lát đá, cộng với việc cào bóc để thảm lại mặt đường nhưng không được dọn dẹp cẩn thận nên trông rất nhếch nhác.

Còn tại Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức), chiều 26-12, có nhiều công trình nhà ở đang xây dựng, nhưng được che chắn rất tạm bợ, cát sỏi, xi măng đổ tràn lan. Điều đáng nói, phía bên trong khu đô thị này có nhiều hộ dân xã Kim Chung sinh sống, hằng ngày đi về qua khu vực đều phải hứng chịu sự ô nhiễm không khí.

Đặc biệt, tại Km16 đường 32, thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức), xuất hiện một dự án không tên được quây tạm bợ bởi những tấm gỗ cũ, tấm tôn, bên trong là đống vật liệu xây dựng cùng phế thải không được che chắn cẩn thận nên bụi bay mù mịt.

Khảo sát thêm ở một số công trình xây dựng tại quận Long Biên như chung cư Sunshine Green Iconic, Khu đô thị Phúc Đồng và công trình tòa nhà trụ sở cơ quan SD Tower trên đường Vũ Đức Thận cho thấy, mặc dù chủ đầu tư đã làm hàng rào xung quanh, tuy nhiên, xe chở vật liệu, đất cát ra vào công trình không được che chắn đúng quy cách nên kéo theo bùn đất, gây bụi bẩn. Tương tự, tại các quận Hà Đông, Hoàng Mai… phóng viên Báo Hànộimới cũng ghi nhận tình trạng bụi bẩn bủa vây tại các công trình đang xây dựng.

Vật liệu xây dựng tập kết trên vỉa hè tại một công trình xây dựng ở Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức).

Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm

Theo Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Long Biên Đặng Trần Phú, năm 2022, số lượng các công trình xây dựng phát sinh trên địa bàn quận nhiều hơn so với năm 2021. Số công trình vi phạm trật tự xây dựng phát sinh cũng nhiều hơn nhưng đơn vị đã tăng cường chỉ đạo các tổ địa bàn kiểm tra, kịp thời phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định. Ngoài ra, đội đã tăng cường kiểm tra, vận động, nhắc nhở các chủ đầu tư bảo đảm vệ sinh môi trường, che chắn giảm bụi đối với các công trình xây dựng. Trong năm 2022, đội đã tham mưu UBND quận và các phường xử phạt 224 trường hợp, trong đó nhiều trường hợp vi phạm không bảo đảm vệ sinh môi trường.

Còn Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân cho hay, huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm các tiêu chí về môi trường. Huyện cũng chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên yêu cầu các nhà thầu che chắn, rửa cầu xe, lốp xe vận chuyển vật liệu xây dựng… Thời gian tới, để bảo đảm an toàn tại công trình xây dựng, huyện sẽ yêu cầu các xã phải làm việc với đơn vị thi công, ký cam kết thu dọn đất cát, vật liệu xây dựng để rơi vãi ra đường, vỉa hè.

Được biết, để bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát môi trường đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu các công trình trên địa bàn phải che chắn xe chở vật liệu xây dựng; tổ chức thu dọn phế thải, bảo đảm vệ sinh môi trường tại công trình thi công; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1137/UBND-ĐT (ngày 18-4-2022) về việc tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm, để phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường, đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, trước thực tế vẫn còn những vi phạm phát sinh, đòi hỏi sự rốt ráo hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng; đồng thời phải xử lý nghiêm vi phạm về vệ sinh môi trường trên các công trình xây dựng. Đặc biệt, các địa phương phải xem nhiệm vụ này quan trọng như nhiệm vụ phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngổn ngang trên các công trình xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.