Xã hội

Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Hiền Phương 23/07/2024 - 06:37

Bằng ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã vận dụng linh hoạt việc học và làm theo Bác vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị…

Những việc làm đó đã làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

su-doan-301.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa bão.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Là nhân viên quân y tại Đồn biên phòng A Xan (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), chứng kiến người dân vùng biên giới gặp nhiều khó khăn trong việc khám, chữa bệnh trong khi bản thân mới là y sĩ, Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Quốc Trí đã viết đơn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam xin được đi học trình độ đại học về ngành y và tự trang trải học phí. Ra trường, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí đã tiếp tục gắn bó với vùng cao biên giới.

Hơn 10 năm nay, mỗi khi ốm đau, nhân dân 4 xã vùng cao biên giới của huyện Tây Giang và nhân dân các bản: Keo, Tà Vàng, A Chinh, Chi Tơ của huyện K’Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) vẫn đến Phòng khám Đa khoa Quân dân y A Xan để mong được thầy thuốc quân hàm xanh Nguyễn Văn Quốc Trí chữa trị bệnh. Trong hành trình chữa bệnh cứu người, anh đã giúp nhiều người vượt cửa tử.

“Vào một ngày cuối năm 2022, có sản phụ người Lào chuyển dạ đã lâu nhưng chưa thể sinh con, gia đình đã khiêng bằng võng vượt hơn 20km đường rừng núi đến phòng khám. Khi tiếp nhận, sản phụ đã yếu nhưng nhận định đây là trường hợp sinh khó, không thể chuyển về tuyến sau bởi đường đi hiểm trở, tôi quyết định giữ bệnh nhân lại và tiến hành các bước hỗ trợ sinh. Cuối cùng một bé gái Lào đã chào đời trên đất nước Việt Nam. Trước khi ra về, cha cháu bé đã nhờ tôi đặt tên cho con để gia đình luôn nhớ về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ Việt Nam. Tôi đã đặt cho cháu tên Hạnh Phúc”, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí chia sẻ.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan không quân năm 2016, Thiếu tá phi công Lê Văn Tùng được điều về Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Đến nay, Thiếu tá phi công, Phó Phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937 Lê Văn Tùng đã có 620 giờ bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Trực ban sẵn sàng chiến đấu, bay nhiệm vụ trinh sát tuần tiễu trên đất, trên biển, tham gia các đợt diễn tập... Năm 2022, anh đã phối hợp với các giáo viên Trường Sĩ quan không quân nghiên cứu thành công sáng kiến cải tiến kỹ thuật: “Mô hình dẫn đường quán tính không giá”. Sáng kiến này đã đoạt giải Ba tại Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội lần thứ 23…

“Học và làm theo gương Bác, với tình yêu Tổ quốc, yêu bầu trời, khát vọng muốn được bay lên làm chủ bầu trời, tôi đã vượt nhiều khó khăn, thử thách, tích cực học tập, rèn luyện, sẵn sàng cất cánh khi có lệnh để bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Thiếu tá Lê Văn Tùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến tinh thần nỗ lực, ý chí vượt qua chính mình, những kinh nghiệm từ quá trình khổ luyện để giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao Cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023; giải Nhất Hội thao phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm, cứu nạn Quân khu 3 năm 2023 của Đại úy Vũ Thành Liêm, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3. Đó là khát vọng của Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, chuyên viên chính an ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - đã từ chối nhiều lời mời với mức lương lên đến hàng trăm triệu đồng để được tiếp tục gắn bó với Quân đội, góp sức mình bảo vệ người dân, bảo vệ quốc gia trên không gian mạng...

Vững vàng vượt gian khó

Những câu chuyện, việc làm có ý nghĩa sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, thiết thực học và làm theo Bác đã làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, học và làm theo Bác, 3 năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.500.000 người; hỗ trợ xây dựng 6.613 căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, toàn quân đã huy động hơn 238.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 13.000 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn 4.312 vụ, cứu được 4.078 người...

Trong đó, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, học và làm theo Bác, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã huy động hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 3.000 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả 441 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn; đóng góp trên 65.000 ngày công giúp đỡ nhân dân làm sạch cảnh quan môi trường, nâng cấp 160km đường giao thông…

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá: “Tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.