Xã hội

Ngôi nhà bị xe Mercedes đâm vào cổ nhất phố Hàng Bạc

Chu Dũng 04/12/2023 - 10:39

Ngôi nhà số 47 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị ô tô đâm sập mặt tiền vào rạng sáng 4-12, được xây dựng từ năm 1880, nay đã tròn 143 năm tuổi.

Như đã đưa tin, rạng sáng nay (4-12), một xe ô tô Mercedes AMG mất lái đã đâm thẳng vào ngôi nhà 47 Hàng Bạc, khiến ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn mặt tiền. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc những người sinh sống trong nhà đang ngủ ở khu dãy nhà phía sau.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô nói trên đang cố tìm cách quay đầu đi theo hướng từ Hàng Bạc lên đê Trần Nhật Duật - đây là đoạn đường ngược chiều cấm ô tô.

377323341_364311779596828_6777477523366816521_n.jpeg
Phong tỏa hiện trường phục vụ điều tra.

Thông tin ban đầu, người điều khiển xe Mercedes là nữ tài xế, có dấu hiệu sử dụng thức uống có cồn. Cho đến 9h30 cùng ngày (4-12) khu vực phố Hàng Bạc từ đoạn Mã Mây đến Đinh Liệt vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

screen-shot-2023-12-04-at-9.55.22-am.png
Ngôi nhà 47 Hàng Bạc từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 21 trên các diễn đàn về du lịch.

Đáng chú ý, nhà số 47 Hàng Bạc là một trong những ngôi nhà cổ nhất Hà Nội hiện còn sót lại. Hiện tại, tư liệu tin cậy về ngôi nhà là bức ảnh mà một cô gái Pháp đưa sang Hà Nội năm 2001, mặt sau đề chụp năm 1883 và chắc chắn ngôi nhà phải có trước mốc thời điểm trên. Đặc trưng ngôi nhà phong kiến có lối đi ở giữa, mặt tiền nhô cao.

Cả phố Hàng Bạc duy nhất có số nhà 47 là lưu giữ lại kiểu kiến trúc trên.

Hình ảnh ngôi nhà 47 Hàng Bạc đã được báo chí trong và ngoài nước lưu giữ lại như một nét kiến trúc tiêu biểu phố cổ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngôi nhà bị xe Mercedes đâm vào cổ nhất phố Hàng Bạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.