Thể thao

Ngọc Minh Chuyên giúp U20 nữ Việt Nam có bàn thắng danh dự trước khi rời giải châu Á

Ngân Hà 10/03/2024 18:36

Chiều 10-3, không thể gây bất ngờ, đội tuyển nữ U20 Việt Nam thua đậm 1-6 trước U20 nữ Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng B, vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024.

10-vn-trungquoc.jpeg
U20 nữ Việt Nam (áo trắng) tiếp tục nhận thất bại trước U20 nữ Trung Quốc. (Ảnh AFC)

Ở hai lượt trận trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Akira Ijiri không thể gây bất ngờ, phải nhận thất bại trước Nhật Bản (thua 0-10) và Triều Tiên (thua 0-6).

Tại lượt trận cuối này, không ngoài dự đoán, với mục tiêu thắng đậm U20 nữ Việt Nam để tranh vé đi tiếp với Triều Tiên, U20 nữ Trung Quốc sớm gây sức ép ngay từ những phút đầu trận. Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Wang Jun ghi liên tiếp 3 bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút, nhờ công của Chenxi (11"), Jiaju (15") và Xia Lejiao (17").

Sang hiệp 2, HLV Akira Ijiri thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật của U20 nữ Việt Nam. Dù vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước sự vượt trội của Trung Quốc nhưng các cô gái của Việt Nam đã cho thấy sự khởi sắc hơn trong những pha tấn công trên phần sân của đối phương.

10-vn-trungquoc2.jpeg
Cầu thủ Ngọc Minh Chuyên ghi bàn thắng duy nhất của U20 nữ Việt Nam vào lưới U20 nữ Trung Quốc. (Ảnh AFC)

Thành quả cuối cùng cũng đến với U20 nữ Việt Nam vào phút 75, Ngọc Minh Chuyên ghi bàn thắng vào lưới U20 nữ Trung Quốc, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại vòng chung kết lần này. Đáng tiếc, ngay khi Việt Nam có bàn rút ngắn cách biệt, đoàn quân của HLV Wang Jun tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng.

Cụ thể, các pha lập công được ghi bởi Lu Jiayu (76"), Wang Siqian (80"), Huo YueXin (81). Những phút cuối trận, những nỗ lực của U20 nữ Việt Nam là bất thành. Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam thua 1-6 U20 nữ Trung Quốc.

Với kết quả này, U20 nữ Trung Quốc cũng không thể giành vé vào bán kết do ở cặp đấu cùng giờ, U20 nữ Triều Tiên bất ngờ đánh bại U20 nữ Nhật Bản với tỷ số 1-0 để giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, Nhật Bản sớm có vé đi tiếp sau 2 lượt trận đầu tiên.

Ở bảng đấu còn lại, 2 đội giành quyền vào bán kết là U20 Australia và U20 Hàn Quốc. Chủ nhà U20 Uzbekistan là đội duy nhất không ghi được bàn thắng nào.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngọc Minh Chuyên giúp U20 nữ Việt Nam có bàn thắng danh dự trước khi rời giải châu Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.