Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng Ngọc Khuê cũng hoàn thành được album đầu tay trong sự nghiệp ca hát của mình với tiêu đề “Bên bờ ao nhà mình”. Đây cũng là ca khúc đã làm nên một “hiện tượng” Ngọc Khuê tại giải Sao Mai toàn quốc năm vừa qua.
Trước khi dự giải Sao Mai, rất nhiều người trong đó có cả bố của Ngọc Khuê là nhạc sĩ Phạm Hoàng Khôi đã khuyên chị không nên chọn ca khúc này vì nó quá phá cách, sợ khán giả không đón nhận. Tuy vậy, Ngọc Khuê lại có suy nghĩ khác, Khuê cho rằng đây là một bài hátmang âm hưởng dân ca được thể hiện theo phong cách hiện đại mà những gì đã thuộc về truyền thống thì khán giả rất dễ cảm nhận được hết cái đẹp dung dị ẩn chứa đằng sau giai điệu và ca từ bởi đó chính là tâm hồn của dân tộc được đúc kết lại từ dân gian. Hơn nữa là một ca sĩ được đàotạo chuyên nghiệp từnăm 13 tuổi, Ngọc Khuê muốn xâydựng cho mình một phong cách, một hình ảnhriêngtrên sân khấuca nhạc. Sự táo bạo, dám đột phá trong nghệ thuật đã giúp chị làm nên một Ngọc Khuê của ngày hôm nay với những thành công trong sự nghiệp, được đông đảo khán giả biết đến và ngưỡng mộ giọng hát cũng như phong cách củachịtrên sân khấu ca nhạc.
Sau giải Sao Mai, Ngọc Khuê đi đến đâu cũng có người hỏi thăm bao giờ cho ra album mới, đó là một động lực thúc đẩy để chị cho ra mắt “Bên bờ ao nhà mình”. Trong album này, Ngọc Khuê trình bày 8ca khúc, trong đó có 6 bài của nhạc sĩ Lê Minh Sơn như:“Bên bờ ao nhà mình”, “Đá trôngchồng”, “Gió mùa về”... mộtca khúc rất lãng mạn của nhạc sĩ Nguyễn Cường mang tên “Để em mơ” và đặc biệt là một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, được phối khí theo phong cáchnhạc Jazz hiện đại của phương Tây.
Sắp kết thúc 8 năm theohọc tại Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, Ngọc Khuê sẽ học tiếp hệ đại học tại Nhạc viện Hà Nội để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình một cách chuyên nghiệp hơn. Tuy vậy, Ngọc Khuê có vẻ vẫn còn dè dặt khi nói về những dự định cho tươnglai của mình vì chị mới đang ở tuổi 20, trongkhi con đường nghệ thuật lại thường rất khắt khe với những giọng ca trẻ.
Quý Hà
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.