Ngày 22-6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo rằng hành động này gây ra “những hậu quả lâu dài”.
“Những diễn biến sáng nay là điều phẫn nộ và sẽ để lại hậu quả vĩnh viễn,” Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh rằng, Iran “giữ quyền sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và người dân của mình".
“Mỹ, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran" - quan chức này viết.
Iran đã dành nhiều thập kỷ để phát triển chương trình hạt nhân của mình và coi đó là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc cũng như chủ quyền quốc gia. Tehran luôn khẳng định chương trình này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.
Trong diễn biến liên quan, Iran tiếp tục phóng đợt tên lửa mới về phía Israel sau đợt tấn công của Mỹ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận thông tin này và cho biết các hệ thống phòng thủ đang đối phó với mối đe doạ mới. Cũng theo IDF, người dân Israel đã được hướng dẫn tới các điểm trú ẩn.
Một số hình ảnh vệ tinh được công bố cũng cho thấy, Iran dường như đang tiến hành dọn dẹp các khu vực bị Mỹ tấn công.
Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Hạt nhân và Phóng xạ Saudi Arabia cho biết, chưa ghi nhận dấu vết phóng xạ ở các nước trong khu vực.
"Không có hiệu ứng phóng xạ nào được phát hiện tại Saudi Arabia và các quốc gia Ả Rập trong Vùng Vịnh sau khi quân đội Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran", Cơ quan Quản lý Hạt nhân và Phóng xạ Saudi Arabia thông báo qua mạng xã hội X.
(Theo CNN, Al Jazeera, The Guardian)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.