Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược riêng cho phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô

Đình Hiệp| 10/05/2023 17:07

(HNMO) - Chiều 10-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lãnh đạo thành phố làm việc với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Hoàn Kiếm.

Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị.

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội có đội ngũ văn nghệ sĩ lên đến 4.400 người, gắn bó máu thịt với Thủ đô. Cùng với đó, lãnh đạo Hội và các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị, nêu cao trách nhiệm, nhạy bén với tình hình, năng động, sáng tạo, đề xuất nhiều cách làm mới, coi trọng chất lượng và hiệu quả, được hội viên ủng hộ, đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp còn một số hạn chế. Đó là chất lượng tác phẩm chưa tương xứng với số lượng, chưa có nhiều tác phẩm xuất sắc ca ngợi sự nghiệp đổi mới của đất nước và của Thủ đô. 

NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp đề xuất 11 nhóm kiến nghị, trong đó, kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng một chiến lược riêng cho phát triển văn học nghệ thuật; có cơ chế đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, nhất là thu hút các nguồn đầu; xin chủ trương xây dựng địa điểm 19 Hàng Buồm thành tụ điểm văn hóa để quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã trao đổi, tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đề nghị Hội Liên hiệp cùng với Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp thành một văn bản để kiến nghị thành phố giải quyết theo từng nhóm vấn đề cụ thể. Chia sẻ với những khó khăn mà Hội Liên hiệp, đồng chí nhấn mạnh tinh thần thành phố sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản biểu dương những kết quả mà Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đạt được thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy đề nghị Hội Liên hiệp tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” để xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh, khởi sắc và hiệu quả. Đặc biệt cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất để Hội thật sự trở thành mái nhà chung của văn nghệ sĩ Thủ đô.

Đối với các hội chuyên ngành cần chủ động nghiên cứu, khai thác các thế mạnh của mình để tham gia đóng góp trực tiếp vào phát triển các ngành, lĩnh vực “Công nghiệp văn hóa”, “Công nghiệp sáng tạo”. 

Đối với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị quan tâm chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, phối hợp đối với hoạt động của Hội. Trong đó, trước hết tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của Hội và 9 hội chuyên ngành. Đồng thời, tạo cơ chế thuận lợi, nguồn kinh phí phù hợp để Hội chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các đề tài khoa học, dự án, đề án phát triển văn học nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng “Thành phố sáng tạo”…

Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, khuynh hướng sáng tác đúng đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng. Cùng với đó là chủ động cung cấp thông tin, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bổ sung chất liệu sáng tác, thúc đẩy sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô.

Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã tham dự kễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu, xây dựng chiến lược riêng cho phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.