Tháng Bảy về, những chuyến thăm hỏi, các phần quà nghĩa tình và những nén hương thành kính của cán bộ, lãnh đạo các xã thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội, như: Dương Hòa, Ô Diên, Hoài Đức... tiếp tục nối dài truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nét đẹp mùa tri ân
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Không chỉ là những phần quà hay những chuyến thăm hỏi, những hoạt động ấy còn thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại xã Dương Hòa, các đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng các tổ chức đoàn thể đã trực tiếp đến từng gia đình chính sách để thăm hỏi, động viên và trao quà, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa. Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà vật chất, mà còn gửi gắm sự biết ơn, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Bên cạnh hoạt động tặng quà, xã Dương Hòa còn tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang khu tưởng niệm, huy động đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường, chăm sóc phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Những việc làm tuy giản dị, nhưng thể hiện sự tiếp nối truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và đạo lý biết ơn.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Hòa Phùng Bá Nhân, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được xã xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện đạo lý, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như thăm hỏi, tặng quà, dâng hương tưởng niệm, khám sức khỏe, huy động các đoàn thể hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
"Chúng tôi không chỉ quan tâm trong dịp 27/7 mà luôn rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Mỗi việc làm, dù nhỏ, đều là sự tri ân đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ hôm nay", ông Phùng Bá Nhân nhấn mạnh.

Được biết, tại xã Dương Hòa, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước và thành phố, xã dự kiến tặng quà bằng tiền mặt trị giá 200.000 đồng tới các thương binh, bệnh binh, người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, đại diện thờ cúng liệt sĩ. Đồng thời tặng quà trị giá 1.500.000 đồng (bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và gói quà trị giá 500.000 đồng) với 5 người có công, gia đình người có công tiêu biểu. Bên cạnh đó, xã cũng dự kiến tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 5 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn mỗi sổ trị giá 5.000.000 đồng.
Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tình
Tương tự, tại xã Ô Diên, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ cũng tổ chức các tổ công tác đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã Ô Diên ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Lãnh đạo xã Ô Diên bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Ô Diên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, hoạt động chăm lo người có công, gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì vậy, địa phương luôn huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân để xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tạo thêm nguồn lực chăm lo đời sống các gia đình chính sách.
Theo lãnh đạo xã Ô Diên, điều đáng quý là nhiều hoạt động tri ân ngày càng đi vào chiều sâu. Thay vì chỉ trao quà trong dịp lễ, địa phương thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình để có hình thức hỗ trợ phù hợp, như sửa chữa nhà ở, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tạo việc làm cho thân nhân người có công hoặc giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn đột xuất.
Được biết, dịp này, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước và thành phố, xã Ô Diên dự kiến tặng sổ tiết kiệm trị giá 3.000.000/suất cho 30 trường hợp là người có công, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tặng quà cho 12 trường hợp là những người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu với mức quà 1.000.000 đồng/suất (tiền mặt 500.000 đồng; quà hiện vật trị giá 500.000 đồng).

Còn tại xã Hoài Đức, bên cạnh hoạt động tặng quà, xã cũng huy động đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường, chăm sóc phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại các đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" cũng được triển khai đồng bộ. Các đoàn thể phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tư vấn y tế, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh và người có công.
Đối với nhiều gia đình chính sách, sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng trong dịp tháng Bảy không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là lời khẳng định rằng, những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, ghi nhớ.
Ông Nguyễn Đình Nhâm, ở thôn Ải, xã Hoài Đức - là thương binh 21% chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 27/7, lãnh đạo xã và các đoàn thể đều đến thăm hỏi, động viên gia đình. Điều khiến chúng tôi cảm động không chỉ là những phần quà, mà còn là sự quan tâm chân thành, sự ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với các gia đình chính sách".
Có thể thấy, trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc chăm lo người có công vẫn luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Bởi sự phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những công trình mới hay tốc độ tăng trưởng, mà còn được thể hiện qua cách xã hội trân trọng quá khứ, gìn giữ truyền thống và chăm lo chu đáo cho những người đã hy sinh, cống hiến vì đất nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.