Ngày 3-6-2026, trên báo hanoimoi.vn đã có bài phản ánh về tình trạng "chợ cóc", chợ tạm lấn chiếm lòng đường tại tuyến mương hở trên địa bàn phường Nghĩa Đô. Sau phản ánh, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc xử lý.
Khu vực đoạn mương hở dài gần 400m từ tuyến đường giáp Khu đô thị Starlake đến đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô từng xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, họp chợ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và thông tin từ báo chí, chính quyền phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý.

Ngày 3-6, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng trực tiếp xuống kiểm tra thực địa, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực này.
Theo ghi nhận, trước thời điểm giải tỏa, dọc tuyến mương xuất hiện hàng chục quầy hàng kinh doanh rau củ, thực phẩm tươi sống bày bán lấn chiếm lòng, lề đường. Người mua hàng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện khiến giao thông đi lại khó khăn. Không chỉ vậy, nước thải từ hoạt động kinh doanh thực phẩm xả trực tiếp xuống lòng mương, trong khi rác thải tập kết ven bờ khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Trong hai ngày 4 và 5-6, Ban Chỉ đạo 197 phường Nghĩa Đô đã huy động lực lượng công an, dân phòng và tổ trật tự đô thị đồng loạt ra quân xử lý các điểm họp chợ trái phép tồn tại nhiều năm. Các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, vận động tiểu thương tự giác chấp hành, đồng thời tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ và thu gom các vật dụng phục vụ việc kinh doanh trái phép.
Sau 2 ngày ra quân, diện mạo khu vực đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuyến đường ven mương trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện rõ rệt, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực của phường trong việc góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực mương hở này trong khi chờ Thành phố hỗ trợ thực hiện dự án cống hóa mương.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên, việc duy trì kết quả vẫn là thách thức không nhỏ. Thực tế cho thấy, dù đã nhiều lần tổ chức giải tỏa nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn do ý thức chấp hành của một bộ phận hộ kinh doanh chưa cao. Trong khi đó, lực lượng quản lý địa bàn còn mỏng, khiến công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên gặp nhiều khó khăn.
Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, phường Nghĩa Đô xác định sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra đột xuất, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Công tác xử lý "chợ cóc", chợ tạm, vi phạm trật tự đô thị được triển khai cao điểm trong tháng 6 và duy trì thường xuyên trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.