TP Hồ Chí Minh

Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa tại TP Hồ Chí Minh được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tuệ An 30/03/2025 13:00

Ngày 30-3, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa tại thành phố được công nhận, đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

img_5918.jpeg
Các Bằng công nhận di sản được trao tại buổi lễ. Ảnh: Tân Định.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 30-3, tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa thành phố.

Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng là nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa khi di cư đến sinh sống tại vùng đất Sài Gòn xưa, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay, với mong ước được che chở, bảo hộ trong cuộc sống. Hoạt động biểu diễn Lân, Sư, Rồng thường gắn với các lễ hội như: Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu... và còn xuất hiện trong lễ động thổ, khai trương nhằm cầu mong may mắn, thịnh vượng, công việc hanh thông.

img_5924.jpeg
Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Danh Võ.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, việc Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có tác động tích cực trong việc phát huy di sản văn hóa, hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử mang tính đặc trưng trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035”.

Dịp này, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng đón nhận quyết định công nhận thêm 3 công trình được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố: Trường THPT Trưng Vương, chợ Tân Định, đền bà Mariamman.

img_5922.jpeg
Trường THPT Trưng Vương được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tân Định.

Những công trình này không chỉ là niềm tự hào của riêng quận 1, mà còn là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm to lớn cho các cấp chính quyền địa phương và nhân dân quận 1 trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa tại TP Hồ Chí Minh được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.