Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh sẽ tham gia chương trình Toyota Concert 2026 vào tối 23-8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji. Trước đêm hòa nhạc, nghệ sĩ Lưu Đức Anh chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về phần biểu diễn và những nỗ lực, mong muốn phát triển âm nhạc hàn lâm nước nhà.

- Sau nhiều lần đứng trên sân khấu cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, lần trở lại tại Toyota Concert 2026 mang đến cho anh cảm xúc như thế nào?
- Mỗi lần biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đều là niềm vui lớn của tôi. Sau nhiều năm biểu diễn cùng nhau, tôi cảm nhận được sự kết nối vô cùng gần gũi với dàn nhạc và thấy rất thoải mái mỗi khi biểu diễn. Toyota Concert là chuỗi hòa nhạc uy tín được Toyota Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức từ lâu, đã để lại tiếng vang lớn. Việc xuất hiện trong một chương trình quan trọng như vậy là niềm vinh dự lớn cũng như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn của tôi.
- Trong Toyota Concert tới đây, anh sẽ trình diễn Bản Piano Concerto số 1 của Tchaikovsky. Anh có thể chia sẻ thêm về tác phẩm này?
- Đây là một trong những bản concerto được yêu thích nhất trên toàn thế giới và đã được biểu diễn rất nhiều lần tại Việt Nam bởi nhiều nghệ sĩ khác nhau. Điều này cũng để lại đôi chút áp lực vì khán giả sẽ kỳ vọng một phần trình diễn thật sự hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi đã tìm được tiếng nói riêng, một góc nhìn riêng của mình về tác phẩm và rất hào hứng để có thể sớm chia sẻ với khán giả.
- Được duy trì tổ chức suốt hơn hai thập niên, theo anh, Toyota Concert có đóng góp như thế nào trong việc nâng cao đời sống nghệ thuật ở Việt Nam?
- Việc xây dựng được một chương trình thường niên như vậy khẳng định sự nghiêm túc trong đầu tư cho nghệ thuật hàn lâm, đầu tiên là từ phía Toyota Việt Nam. Tôi tin rằng tâm huyết của Toyota Việt Nam cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời để chúng ta có thêm sự đầu tư thiết thực cho âm nhạc cổ điển từ các đơn vị tư nhân, các tập đoàn lớn tại Việt Nam. Họ đang là những nhà bảo trợ tiềm năng nhất cho âm nhạc cổ điển nói riêng cũng như nghệ thuật đỉnh cao nói chung.
- Với vai trò giảng viên khoa Piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh đánh giá như thế nào về chất lượng các thế hệ học sinh, sinh viên piano hiện nay?
- Thế hệ nghệ sĩ trẻ của Việt Nam ngày càng có sự tiến bộ và vươn xa. Nếu như được định hướng sớm và đúng, nhiều em hoàn toàn có khả năng phát triển thành những nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế. Sự phát triển bùng nổ về số lượng nghệ sĩ piano cổ điển trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á đang trở thành một thị trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, có thể sẽ là trở ngại lớn trên con đường phát triển sự nghiệp về sau của các em. Nhưng tôi tin, các em có thể làm được nhiều điều hơn với âm nhạc. Thời trước, với sự hạn chế của các phương tiện truyền thông, thế hệ chúng tôi bước ra thế giới phải nhờ đến nhiều may mắn mới có thể đi đúng vào con đường thành công. Ngày nay, khi dễ dàng tiếp cận thông tin nhiều mặt của thị trường, các em hoàn toàn có thể tính toán kỹ lưỡng con đường của mình sao cho phù hợp.
- Gần đây, anh và nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang cùng xuất hiện trong một số chương trình giới thiệu âm nhạc cổ điển rất gần gũi. Là anh em ruột và cũng là đồng nghiệp, hai người đã hỗ trợ, truyền cảm hứng cho nhau như thế nào trên chặng đường phát triển nghề nghiệp?
- Tôi và anh trai tuy cùng là nghệ sĩ nhưng ít có cơ hội sát cánh cùng nhau trong các dự án âm nhạc bởi khoảng cách địa lý cản trở. Mỗi người chỉ biết làm thật tốt công việc của mình, phát huy những thế mạnh riêng của cả hai và kết hợp cùng nhau mỗi khi có thể. Điểm mạnh của anh Quang là sự nghiêm túc và tâm huyết với chuyên môn, còn tôi, ngoài dành thời gian cho chuyên môn thì cũng có kinh nghiệm ở việc tổ chức các dự án lớn nhỏ. Tôi nghĩ sự kết hợp của cả hai vô cùng ăn khớp và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho công chúng Việt Nam.
- Vietnam International Piano Competition & Festival (VIPCF) là dự án nghệ thuật lớn nhất mà anh cùng cộng sự xây dựng dành cho các tài năng piano trẻ, đang hướng tới lần tổ chức thứ 2. Điều gì thôi thúc anh dành nhiều tâm huyết cho dự án này?
- Tôi được trưởng thành qua rất nhiều cuộc thi. Lúc còn là học sinh thì tham gia hoặc đi nghe các cuộc thi lớn. Khi là giáo viên thì tham gia chấm thi hay đưa học sinh đi thi. Tôi nhận ra những giá trị tích cực mà một cuộc thi có thể mang lại cho mỗi học sinh nếu được tổ chức với tầm nhìn đúng đắn và biết học sinh mong muốn điều gì tại mỗi cuộc thi. Vì vậy, tôi nghĩ đây là dự án phù hợp với những khả năng, kinh nghiệm, trải nghiệm mà tôi đã có và là phương thức hiệu quả nhất để tôi có thể giúp cho thế hệ trẻ cũng như đóng góp cho đất nước.
- Bên cạnh hoạt động biểu diễn, giảng dạy và tổ chức các dự án nghệ thuật, anh còn ấp ủ những kế hoạch nào trong thời gian tới?
- Ngoài VIPCF và các chương trình bên lề, tôi cũng đang chú trọng hơn tới việc kết nối với cộng đồng giáo viên piano trên toàn quốc để cùng đồng hành, cố vấn chuyên môn cho những thầy cô giáo tâm huyết với nghề.
- Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Lưu Đức Anh!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.