Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghề làm đẹp cho đời

Sơn Tùng| 19/11/2016 07:48

(HNM) - Cùng với làng hoa, cây cảnh truyền thống như Nghi Tàm, Ngọc Hà, Quảng Bá, Nhật Tân..., các làng hoa mới hình thành như Tây Tựu (Nam Từ Liêm), Phù Đổng (Gia Lâm), Hồng Vân (Thường Tín)… đang cung cấp cho thị trường Hà Nội nhiều loài hoa, cây cảnh, cây công trình, thảm cỏ mỗi năm.


Làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời

Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Nguyễn Bá Ngơi - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề làm vườn Phù Đổng huyện Gia Lâm vẫn say sưa với phong trào làm vườn, trồng cây cảnh ở địa phương. Bản thân ông ngoài việc giữ chức Chủ tịch Hiệp hội còn điều hành Công ty Phù Đổng Xanh chuyên cho thuê cây cảnh và thiết kế thi công sân vườn, sân gôn… Ông Nguyễn Bá Ngơi chia sẻ: Trước đây xã Phù Đổng có khoảng 50ha cây cảnh chủ yếu là vườn hộ gia đình với các loại cây thế, bonsai nhưng vài năm trở lại đây dòng cây này chững lại. Trong “cái khó ló cái khôn”, người dân xã Phù Đổng tìm được hướng đi mới, đưa cây cảnh từ làng ra đồng ruộng. Sau dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch, nhiều mô hình vườn cây cảnh đã thế chỗ đất trồng rau màu trước đây.

Đi trên cánh đồng hoa, cây cảnh xã Phù Đổng với chút nắng chiều vàng làm dịu lòng người. Trong hàng trăm loại cây cảnh được trồng ở đây, cây hoa giấy cho ưu thế hơn cả, nhiều hộ mỗi lần xuống giống tới cả vạn cây. Hiện có đến 80% số hộ dân trong xã Phù Đổng theo nghề trồng hoa, cây cảnh với thu nhập ổn định, 70% trong tổng số 150 hội viên của Hiệp hội đạt thu nhập từ 100 đến vài trăm triệu đồng/hộ/năm. Có đất đai, hạ tầng được đầu tư, nông dân lại yêu nghề, tất cả như “cá gặp nước”, tốc độ phát triển nhanh chóng mặt, diện tích cây cảnh của xã đã đạt hơn 100ha. Anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Phù Đổng 2, một hội viên trẻ của làng cây cảnh Phù Đổng dù mới vào nghề, với hơn 1 mẫu ruộng được đầu tư bài bản đã cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Một trong những cây gạo cội khác của làng nghề cây cảnh Phù Đồng 2 phải kể tới hộ ông Nguyễn Xuân Yên người sở hữu 1,5 mẫu cây cảnh cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm. Quả thực, hiếm có một nghề nào mà vừa làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời lại có thu nhập cao như nghề trồng, chăm sóc hoa cây cảnh ở đây...

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Làng hoa cây cảnh xã Hồng Vân (Thường Tín) cũng có những bước chuyển mình rõ nét sau thoái trào của dòng cây cảnh thế, bonsai. Sự tìm tòi, không ngừng học hỏi của người dân đã mang đến cho họ thành công và niềm vui trên những cánh đồng. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hải Đăng chia sẻ: Trước đây chỉ có thôn Cơ Giáo phát triển mạnh loại cây cảnh thì nay các thôn của xã đều phát triển nghề này trên diện rộng. Nông dân đã chuyển hướng sang trồng các loại hoa cây cảnh vừa với túi tiền, thị hiếu của người tiêu dùng và phục vụ các công trình công cộng, vườn hoa trên địa bàn thành phố… Trung bình mỗi năm, xã Hồng Vân cung cấp cho nội thành Hà Nội hàng triệu cây cảnh, cây công trình, hoa khuôn viên, chưa kể xuất bán đi các tỉnh, thành phố. Từ nghề trồng hoa, trên đất Hồng Vân, những con đường, ngõ xóm ở các thôn Xâm Xuyên, Cơ Giáo… cũng sạch và đẹp hơn trước rất nhiều.

Hiện xã đã quy hoạch vùng hoa, cây cảnh với tổng diện tích hơn 77ha/120ha đất nông nghiệp. Điều khá thú vị, chính quyền địa phương xã Hồng Vân đã thành lập một tiểu ban chuyên sưu tầm các loại cây cảnh mới, lạ, đẹp, dễ trồng, hợp thị hiếu người dân để lựa chọn đưa vào danh sách những cây cảnh chủ lực. Đến nay, 7 tuyến đường lớn trong xã được trồng loại hoa đặc trưng như: ban, hoàng yến, phượng đỏ, phượng tím, phượng vàng, hoa sữa…

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 48 công viên, vườn hoa, vườn dạo ở 7 quận nội thành với tổng diện tích 138ha và 377ha thảm cỏ. Ngoài vườn hoa, công viên, Hà Nội còn có hàng vạn cây bóng mát thuộc 67 loại thực vật trồng trên các đường phố, trong đó có 25 loài được trồng tương đối phổ biến như bằng lăng, sữa, phượng vĩ, săng đào, lim xẹt, xà cừ, sấu, muồng đen, sao đen, long nhãn… Ngoài ra, diện tích hoa cây cảnh tại các huyện ngoại thành cũng đạt hơn 5.000ha và đang là kế sinh nhai của hàng nghìn hộ dân. Nghề trồng cây cảnh của Hà Nội đang có sự chuyển dịch bền vững, thay vì chỉ chăm chú vào số ít loại cây có giá trị cao thì nay đã phát triển đa dạng, phong phú, phục vụ các nhu cầu trong xã hội, góp phần tạo thêm những mảng xanh cho Thủ đô. Cũng từ nghề trồng hoa, bộ mặt nông thôn mới của Hà Nội có nhiều chuyển biến rõ nét, tình hình an ninh trật tự ổn định…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghề làm đẹp cho đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.