Kinhtedothi - Với sự phát triển của xe cá nhân, ngành Công nghệ ô tô đang tạo ra cơ hội việc làm rộng mở. Nhiều trường trung cấp, cao đẳng đã hợp tác với DN để đào tạo học sinh, sinh viên theo mô hình "thực chiến". Nhờ vậy, học sinh, sinh viên không chỉ có kỹ năng tay nghề mà còn được trải nghiệm thực tế, nhận lương ngay từ khi còn đi học, mở ra tương lai đầy hứa hẹn.
Học nghề thực chiến
Những năm gần đây, Công nghệ ô tô là một trong những ngành được nhiều em học sinh lựa chọn, bởi cơ hội việc làm rộng mở. Buổi sáng đầu tháng 9, dù thời tiết khá oi bức nhưng bên trong lớp học nghề Công nghệ ô tô của Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, các em học sinh vẫn miệt mài với những kiến thức lý thuyết. Tuy nhiên, khi chuyển sang phần thực hành truyền lực và động cơ tại xưởng thì không khí lớp học lại trở nên vui vẻ và sôi nổi. Em Lã Tiến Đạt đang cùng các bạn tháo lắp động cơ ô tô, hồ hởi chia sẻ: Em học nghề Công nghệ ô tô được 1 năm rồi. Em rất thích học nghề này vì học lý thuyết xong được thực hành ngay tại xưởng. Việc học nghề không quá vất vả, chỉ cần có hứng thú và sự quyết tâm”.
Thầy Trần Văn Chinh - Phó Trưởng khoa Công nghệ ô tô, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội trực tiếp đứng lớp cho biết: Ban đầu, các em học sinh lớp 10 hơi bỡ ngỡ nhưng học một thời gian thì lại thấy rất hứng thú và thích học Công nghệ ô tô. Một số em học sinh đã được giáo viên giới thiệu tới các DN ô tô để tiếp xúc dần với công việc ngay trong kỳ nghỉ Hè vừa rồi.
Mô hình đào tạo tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội đặc biệt chú trọng vào tính thực tiễn. Ngay tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội cũng có xưởng dịch vụ nhận xe của khách để sửa chữa, bảo dưỡng... Các em học sinh khi đã có kiến thức cơ bản cùng kỹ năng thì sẽ được sang xưởng dịch vụ thực hành với sự hướng dẫn của thầy cô và người của DN ô tô.
Ban đầu các em được hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa. Sau này, khi các em bảo đảm công thì được nhận lương theo vị trí việc làm. Đang thực hành tại xưởng dịch vụ của trường, em Nghiêm Văn Sức (Hà Nội) cho hay: "Trong quá trình học, em được giáo viên và các anh ở công ty hướng dẫn và chỉ dẫn từ đầu đến cuối, giúp nắm vững kiến thức và kỹ năng. Hiện nay, em đã làm được giao một số công việc trên ô tô của khách như thay dầu, bảo dưỡng xe"...
Chia sẻ về mô hình gắn kết giữa nhà trường và DN, thầy Đoàn Văn Tuấn - Phó Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phụ trách khoa Công nghệ ô tô cho hay: Giáo viên nhà trường dạy mô đun lý thuyết, đến mô đun thực hành thì thầy giáo vừa hướng dẫn trong DN vừa hướng dẫn thực tế cho học sinh. Có nghĩa là thầy vừa làm trực tiếp trên xe và vừa hướng dẫn cho học sinh để các em tiếp nhận. Khi các em đạt kỹ năng tay nghề tốt thì được thực tập ở xưởng dịch vụ, làm thực tế trên xe của khách.
Hiện nay, khoa Công nghệ ô tô của Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội có 3 ngành, đó là: Công nghệ ô tô; Bảo trì, sửa chữa khung vỏ; Công nghệ sơn ô tô. 3 ngành này được đào tạo song hành bởi vì đều phục vụ cho ngành Công nghệ ô tô. Nhiều năm nay, Công nghệ ô tô là ngành được nhiều học sinh đăng ký. Để đáp ứng nhu cầu DN, hằng năm, khi đào tạo xong, nhà trường đều có tổng kết, đánh giá lại các mô đun có bảo đảm yêu cầu của DN chưa. Trường hợp các mô dun chưa đáp ứng nhu cầu của DN thì nhà trường điều chỉnh cho phù hợp.
Tương lai rộng mở của người học ngành Công nghệ ô tô
Với sự phát triển mạnh mẽ của xe ô tô cá nhân cùng những chính sách ưu đãi của Nhà nước, nhiều DN ô tô đã đầu tư vào Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực. Những người học ngành Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận ở nhiều vị trí như làm việc trong nhà máy, showroom, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phụ tùng và phụ kiện ô tô...
Trưởng khoa Công nghệ ô tô Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Văn Huy cho hay, từ năm 2021 nhà trường đã ký kết hợp tác với Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VinFast (Công ty VinFast). Theo đó, sinh viên được học 1,5 năm tại trường và 1,5 năm tại Công ty VinFast, để đáp ứng nhu cầu thực tế của DN. Ngay khi tốt nghiệp ra trường, các sinh viên được DN tuyển dụng vào làm việc với mức lương 14 - 15 triệu đồng/tháng. Các bạn khác làm việc tại showroom ô tô ở Hà Nội và các tỉnh với mức lương tương đối ổn, thậm chí có em thu nhập tới 20 triệu đồng/tháng...
Vừa trải qua kỳ thực tập 6 tháng tại xưởng lắp ráp của Công ty VinFast, em Nguyễn Minh Hùng (Hải Phòng) là sinh viên ngành Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội phấn khởi chia sẻ: "Mỗi tháng thực tập em được nhận hơn 10 triệu đồng, ngoài ra hằng ngày còn được bao bữa ăn trưa và ở ký túc xá. Sau 6 tháng thực tập, em để ra được hơn 60 triệu đồng, giúp trang trải được chi phí sinh hoạt và có một khoản riêng”. Đặc biệt, Hùng còn cho biết, học phí được giảm 70% nên em rất yên tâm học tập. Hiện nay, vào các buổi sáng, em đi làm thêm tại xưởng ô tô có mức lương 4 triệu đồng/tháng".
Hùng cho biết thêm: “Chúng em được nhà trường cho thực hành thực tế chiếm tỷ lệ lớn trong chương trình học, giúp nắm vững kiến thức và kỹ năng. Cùng với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để việc thực hành của chúng em sát với thực tế. Em mong muốn, sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng vào xưởng sản xuất của nhà trường để làm việc và phát triển tay nghề”.
Để thu hút được nhiều học sinh đăng ký học ngành Công nghệ ô tô, có những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội như Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã không ngừng đầu tư và cập nhật trang thiết bị, cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, hằng năm nhà trường tổ chức các cuộc thi học sinh giỏi, tham gia kỳ thi tay nghề cấp TP, quốc gia, Asean, thế giới cũng là dịp để thầy và trò tiếp cận những công nghệ mới. Bên cạnh đó, khi giáo viên được làm thực tế tại xưởng ô tô của trường, tiếp nhận xe của khách hàng thì giúp họ luôn cập nhật kiến thức chuyên môn và truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho sinh viên.
Theo thầy Phạm Văn Huy, mô hình đào tạo này giúp sinh việ đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của DN. “Tháng 4, 5 vừa rồi, có nhiều DN ô tô đến trường tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ ô tô nhưng nhiều em đã có việc làm từ trước khi ra trường. Khảo sát nhanh, có khoảng 70 - 80% sinh viên tốt nghiệp đi làm ngay. 20 - 30% các em học liên thông kết hợp đi làm”- thầy Phạm Văn Huy cho hay.
Như vậy, với mô hình hợp tác chặt chẽ giữ nhà trường và DN, cùng với việc giáo viên luôn cập nhật kiến thức chuyên môn và công nghệ đã giúp học sinh, sinh viên ngành Công nghệ ô tô có tay nghề vững vàng, khi ra trường được các DN chào đón. Đây đang là xu hướng được nhiều học sinh lựa chọn để có nhiều cơ hội việc làm tốt và với mức thu nhập hấp dẫn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.