Kinhtedothi – Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua ghi nhận sự gia tăng số người nhiễm cúm mùa, trong đó có cúm A ở nhiều địa phương, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị y tế, các cơ sở giáo dục... tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm mùa, đặc biệt cúm A.
Trưởng Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Võ Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian qua, số lượng bệnh nhi nhập viện do mắc cúm mùa, cúm A tăng cao về số lượng. Có những thời điểm khoa tiếp nhận điều trị trên 160 trường hợp bệnh nhân nhập viện.
Qua theo dõi điều trị, có một số trường hợp biến chứng, tuy nhiên các bệnh nhân sau đó đều được bệnh viện, các bác sĩ điều trị kịp thời. Đa phần bệnh nhân nhiễm cúm đều chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin ngừa cúm.
Bệnh cúm mùa tiến triển thường lành tính nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già (> 65 tuổi), trẻ em (< 5 tuổi) và phụ nữ có thai.
Bệnh có thể gây các biến chứng viêm phổi nặng, suy đa phủ tạng, làm nặng bệnh lý nền dẫn đến tử vong. Một số các biến chứng do virus cúm A có thể gây ra suy hô hấp, sốt cao co giật, viêm phổi, viêm não, viêm phế quản, viêm tai giữa…
Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Con Cuông, mới đây cũng ghi nhận gần 200 học sinh nhiễm cúm A. Trước diễn biến dịch cúm, trường đã chủ động cho học sinh toàn trường nghỉ học để phòng, chống lây lan.
Hiệu trưởng Lô Văn Thiệp cho biết, thời gian qua trường liên tục ghi nhận học sinh ốm, có biểu hiện cảm cúm; cao điểm có tới 160 em mắc. Qua kiểm tra, thăm khám, nhà trường xác định các trường hợp này nhiễm cúm A. Để bảo đảm sức khỏe học sinh, trường đã xin ý kiến và cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ học, đồng thời theo dõi sức khỏe, phối hợp cơ quan y tế và chính quyền địa phương vệ sinh, khử khuẩn trường học.
“Trước diễn biến gia tăng ca bệnh mắc cúm A, trường đã xin ý kiến cho học sinh toàn trường (gần 400 học sinh) nghỉ học 1 tuần. Từ ngày 17/11 thì học sinh mới quay lại trường học, hiện vẫn còn 3 học sinh đang nghỉ học để điều trị bệnh” - ông Thiệp thông tin.
Về công tác phòng, chống bệnh cúm mùa nói chung, cúm A nói riêng, bác sĩ Nguyễn Trọng Di - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An khuyến cáo, cần bảo đảm vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối. Luôn giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.
Đặc biệt chủ động tiêm vắc xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng, chống cúm. Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết.
Người dân không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng vi rút mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám...
Sở Y tế Nghệ An cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị y tế, trường học, các phường, xã tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe tại các cơ sở giáo dục. Tập trung phổ biến cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về các triệu chứng của bệnh cúm mùa, đường lây truyền và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả...
Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh mới, xét nghiệm xác định chính xác tác nhân gây bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch tại trường học và cộng đồng. Đẩy mạnh giám sát các trường hợp viêm phổi nặng và các chùm ca bệnh tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.
Phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ động đánh giá nguy cơ, phân tích tình hình để triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp, kịp thời...
Các cơ sở giáo dục cần chủ động theo dõi, giám sát sức khỏe học sinh hàng ngày. Theo dõi sĩ số và tình hình sức khỏe của học sinh, khi phát hiện học sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc cúm (sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi...), thông báo ngay cho gia đình để đưa các em đến cơ sở y tế khám và cho nghỉ học ở nhà cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.