Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày thi đấu 6-5 tại SEA Games 32: Chờ "vàng" từ điền kinh, bơi lội

Ngân Hà| 06/05/2023 06:44

(HNMO) - Hôm nay (6-5) là ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 32. Ở ngày thi đấu này, nhiều môn thế mạnh của thể thao Việt Nam bước vào tranh tài như: Điền kinh, bơi, karate, vovinam, pencak silat, xe đạp địa hình...

Hoàng Nguyên Thanh được kỳ vọng sẽ giành Huy chương vàng nội dung marathon nam SEA Games 32.

Ở môn điền kinh, đoàn thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào một số cái tên như: Hoàng Nguyên Thanh, Lê Thị Tuyết, Trịnh Quốc Lượng (marathon), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh (đi bộ).

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam tranh tài ở 6 nội dung, trong đó những gương mặt được kỳ vọng giành “vàng” có Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thúy Hiền...

Kình ngư Trần Hưng Nguyên được kỳ vọng giành Huy chương vàng đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 32.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn mong chờ những tấm Huy chương vàng từ các vận động viên Nguyễn Thị Phương, Phạm Minh Đức (karate), Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình)…

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng tham dự các môn Triathlon (3 môn phối hợp), pencak silat, bóng chuyền nam, bi sắt, cờ ốc, kun bokator, boxing, bóng rổ 3x3, Jujitsu, Esports...

Ở môn bóng đá, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu được dự báo gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Myanmar, lúc 16h00.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày thi đấu 6-5 tại SEA Games 32: Chờ "vàng" từ điền kinh, bơi lội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.