Pháp đình

Ngày mai 16-1, xét xử 100 bị cáo tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk

Theo Tuổi trẻ 15/01/2024 - 13:14

Ngày mai (16-1), TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo trong vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk rạng sáng 11-6-2023.

Bà H'Yim Kđoh - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - công bố một số nội dung liên quan đến phiên tòa xét xử vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin ngày 11-6-2023 - Ảnh: TRUNG TÂN
Bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk công bố một số nội dung liên quan đến phiên tòa xét xử vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin ngày 11-6-2023. Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 15-1, tại cuộc họp báo định kỳ, bà H'Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin một số nội dung trước phiên xét xử 100 bị cáo tham gia tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk.

Vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Theo bà H'Yim, quá trình điều tra cho thấy, rạng sáng 11-6-2023, gần 100 người bịt mặt mang theo nhiều vũ khí, chia làm 2 tốp, tấn công hai xã, giết chết 4 công an và làm bị thương 2 công an khác.

Trên đường di chuyển, nhóm này còn giết chết 2 lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, Ea Tiêu và 3 người dân. Nhóm này còn bắt 3 con tin trên đường bỏ trốn (cả 3 con tin sau đó được giải cứu).

Đồng đội tiễn đưa các liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố - Ảnh: MAI VINH
Đồng đội tiễn đưa các liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố. Ảnh: MAI VINH

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại tính mạng, sức khỏe của nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân. Mục đích của nhóm khủng bố là lật đổ chính quyền nhân dân, thành lập cái gọi là "Nhà nước Đềga".

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, do khó khăn, kém hiểu biết nên một số nhóm người bị nhóm lưu vong ở nước ngoài như Y Mút Mlô, Y Cik Niê, Y Niên Êya, Y Bút Êban, Y Chanh Bya, Y Sol Niê… lôi kéo tham gia vào việc tuyên truyền, kích động người dân.

Nhóm cốt cán ở trong nước thực hiện việc lôi kéo, đe dọa, uy hiếp nhiều người dân để thành lập nhóm "lính Đềga", để thực hiện tham gia khủng bố.

Quá trình điều tra, tất cả những bị can bị bắt, bị khởi tố đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những người bị bắt thừa nhận do cuộc sống khó khăn, kém hiểu biết, bị đe dọa nên mới tham gia vào vụ khủng bố, giết người ở huyện Cư Kuin. Những người trót tham gia vào vụ án này xin được Nhà nước khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Đưa 100 người ra xét xử, có 6 bị cáo xử vắng mặt

Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố và thông báo đưa ra xét xử 100 bị cáo, trong đó có 53 bị cáo phạm tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", 39 bị cáo bị xét xử tội "khủng bố", 1 bị cáo phạm tội "tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", 1 bị cáo phạm tội "che giấu tội phạm".

Có 6 bị cáo bị xét xử vắng mặt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" do đang lẩn trốn.

Cuộc sống tại hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (Cư Kuin, Đắk Lắk) đã bình yên trở lại - Ảnh: TRUNG TÂN
Cuộc sống tại hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur (Cư Kuin, Đắk Lắk) đã bình yên trở lại. Ảnh: TRUNG TÂN

Sau phiên xét xử, Việt Nam sẽ phối hợp với các quốc gia để truy nã 6 bị cáo Y Mút Mlô, Y Cik Niê, Y Niên Êya, Y Bút Êban, Y Chanh Bya, Y Quynh Bdap đang lưu vong ở nước ngoài để buộc thi hành án.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây chết nhiều người, hư hỏng nhiều tài sản - Ảnh: TRUNG TÂN
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây chết nhiều người, hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: TRUNG TÂN
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai 16-1, xét xử 100 bị cáo tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.