Môi trường

Ngày mai (15-7), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh thành bão

Kim Nhuệ 14/07/2023 - 18:24

Từ chiều tối nay (14-7) đến sáng mai, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa vừa, mưa to đề phòng úng ngập, lũ quét, sạt lở đất. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai.

mua-dem.jpg
Đêm nay (14-7) và sáng mai, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to có thể kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (14-7) và sáng mai, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh; tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi lớn hơn. Trưa và chiều mai (15-7), Hà Nội giảm mây, có lúc nắng, thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trung du và tỉnh Thanh Hóa, từ chiều tối 14 đến sáng 15-7, mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi cao hơn 100mm. Vùng núi các tỉnh phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-70mm, có nơi cao hơn 150mm.

Các tỉnh, thành phố, khu vực nêu trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng, thấp, đô thị…

atnd-5h.jpg
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hồi 17h chiều 14-7.

Về thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay (14-7), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía Bắc đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông. Hồi 16h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Hiện, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16h ngày 15-7, bão nằm trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 860km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Thời gian tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai (15-7), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh thành bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.