Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày càng nhiều người tự mua phương tiện tránh thai

TRIEUHOA| 26/03/2009 16:48

(HNMO) - Đây được coi là một trong những thành công của chương trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai được thực hiện 15 năm qua tại nước ta. Thay vì dùng các phương tiện được phát miễn phí, nhiều người dân đã tự mua bao cao su, thuốc tránh thai… nhằm thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và phòng chống HIV/AIDS.

(HNMO) - Đây được coi là một trong những thành công của chương trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai được thực hiện 15 năm qua tại nước ta. Thay vì dùng các phương tiện được phát miễn phí, nhiều người dân đã tự mua bao cao su, thuốc tránh thai… nhằm thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và phòng chống HIV/AIDS.

Ngày 26/3 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo triển khai tiếp thị xã hội (TTXH) các phương tiện tránh thai (PTTT) năm 2009

Thống kê sau 15 năm thực hiện chương trình, số lượng các PTTT cung cấp qua TTXH đã tăng lên đáng kể, từ 1 sản phẩm năm 1994 lên gần 10 nhãn hiệu năm 2008, với tổng cộng 680 triệu sản phẩm được cung cấp.

Cụ thể, tỷ lệ sử dụng BCS TTXH so với miễn phí tăng đáng kể, từ 45,6% năm 1996 lên 68,4% năm 2000 và 77,2% năm 2008; tỷ trọng sử dụng thuốc viên tránh thai cũng tăng từ 25% năm 1997 lên 37,2% năm 2008.

Tuy nhiên, theo nhận định của TS. Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục DS – KHHGĐ thì tỷ lệ này vẫn còn rất thấp, mới đạt 1/3nhu cầu SKSS/KHHGĐ.

Các nguyên nhân được chỉ ra là do chương trình chưa có sự đầu tư nguồn lực và tổ chức bộ máy tương xứng với mục tiêu và nhu cầu của chương trình DS - KHHGĐ và chăm sóc SKSS. Các cơ quan thực hiện TTXH trong nước không ổn định, thiếu kinh nghiệm nên kết quả đạt được còn thấp. Ngoài ra, chưa có biện pháp cụ thể để đưa các sản phẩm TTXH đến với nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên...

Mục tiêu ngành dân số đặt ra từ nay đến năm 2010 là 100% các tỉnh thành phố triển khai TTXH các phương tiện tránh thai. Tăng tỷ trọng sử dụng viên thuốc tránh thai thông qua TTXH và thị trường đạt trên 44%; bao cao su đạt tương ứng trên 80%.Triển khai thêm một số sản phẩm TTXH mới như thuốc tiêm, vòng tránh thai…

Riêng trong năm 2009, các dự án TTXH sẽ tổ chức lấy ý kiến về chất lượng, đóng gói bao bì, kiểu dáng hàng hóa… để có kế hoạch hoàn thiện mỗi sản phẩm TTXH.

T.Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày càng nhiều người tự mua phương tiện tránh thai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.