Xã hội

Ngập lụt giảm, hàng nghìn hộ dân trở về ổn định cuộc sống

Trọng Tùng 27/08/2026 - 10:04

Với việc lượng mưa giảm, mực nước trên các sông rút nhanh, tình hình ngập lụt tại nhiều địa phương đã được cải thiện. Hàng ngàn hộ dân đã có thể trở về nhà để ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm tại Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.
Vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ tại Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 20-8 đến 7h sáng 27-8, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150-400mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 717mm; Hạ Lang (Cao Bằng) 543mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 702mm…

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt mưa lũ do bão số 4 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương. Đáng tiếc nhất là 3 trường hợp bị chết. Cùng với đó là 1.329 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 7.751 hộ dân; hiện 7.192 hộ đã trở về nhà; còn 559 hộ đang ở nơi tránh trú an toàn. Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.

Thống kê của đến sáng nay, tại các địa phương ghi nhận còn 1.758 nhà dân bị ngập; 2.531 hộ dân bị chia cắt do đường vào bị ngập và phải sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng lớn do mưa lũ. Đến sáng nay, các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê có 32.930 ha lúa, hoa màu bị ngập; 1.431ha cây trồng các loại thiệt hại; 213 con gia súc và 12.847 con gia cầm bị chết.

Cùng với 1.007,62 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, mưa lũ cũng khiến 2.135m kè, kênh mương bị hư hỏng; 310 điểm giao thông bị sạt lở; gây ra 54 sự cố đê điều; đồng thời khiến 10.640 khách hàng đang mất điện.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày và đêm 27-8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; duy trì trực ban để ứng phó chủ động, kịp thời các sự cố thiên tai trong những ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Ngập lụt giảm, hàng nghìn hộ dân trở về ổn định cuộc sống

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.