Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành Tuyên giáo Thủ đô tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc

Đình Hiệp| 30/03/2023 12:36

(HNMO) - Sáng 30-3, tại trụ sở UBND huyện Chương Mỹ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Báo cáo do Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên trình bày cho thấy, chất lượng công tác Tuyên giáo được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của thành phố, địa phương, đơn vị. Hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối, thông tin tuyên truyền; gắn công tác tuyên truyền với hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể nhân dân, tạo khí thế phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tập trung đổi mới phương thức, kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tình hình dư luận.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức triển khai lượng công việc lớn như: Đã hoàn thiện 86/86 đầu việc đề ra; chủ động tham mưu, ban hành 300 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tuyên giáo; sơ kết, tổng kết 7 chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố, tham mưu ban hành Chương trình hành động của Thành ủy; chủ trì tổ chức 2 giải báo chí của thành phố; triển khai 1 đề án, 2 đề tài; tham gia 3 buổi làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, 5 cuộc gặp mặt của Thành ủy Hà Nội và một số đơn vị… 

Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo trong triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo thống kê, tính đến ngày 24-3-2023, công tác giải phóng mặt bằng tại 7 quận, huyện dự án đi qua cơ bản bảo đảm tiến độ kế hoạch; trong đó, diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt từ 24,46% (Hà Đông) đến 80,78% (Sóc Sơn)…

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn, Mê Linh - các đơn vị quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chia sẻ kinh nghiệm về việc chủ động thông tin sớm về chủ trương và lợi ích tới người dân; tham mưu lãnh đạo huyện xuống chi bộ các thông để lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc… Đại diện Ban Tuyên giáo các huyện: Thanh Oai, Thanh Trì, Mê Linh và các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân… đã thông tin về việc triển khai Sổ tay Đảng viên điện tử; phát động sâu rộng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức sự kiện dân số đạt 100 triệu người vào tháng 4 tới. Khi cán mốc 100 triệu dân, Việt Nam sẽ chính thức trở thành 1 trong 15 quốc gia trên thế giới, và 1 trong 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có quy mô dân số 100 triệu người.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị ngành Tuyên giáo các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố... Qua đó góp phần tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, chính quyền, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

“Tuyên truyền phải đầy đủ cả 2 hướng, phản biện chứ không phải chỉ phản ánh cái tốt. Muốn tuyên truyền tốt phải có thông tin đầy đủ. Các cơ quan có trách nhiệm phải tham gia tích cực, làm sao để người dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa của các chính sách, chủ trương lớn… Mục đích cuối cùng là phục vụ quyền lợi chính đáng của người dân”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nêu rõ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ngành Tuyên giáo cần nhạy bén, sắc sảo hơn trong đấu tranh phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Những vấn đề dân sinh bức xúc phải được giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; triển khai tích cực, có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chỉ đạo của Thành ủy về công tác đảm bảo an ninh tư tưởng trên không gian mạng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tuyên giáo Thủ đô tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.