Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Phong Thu| 12/01/2022 15:12

(HNMO) - Sáng 12-1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Nội vụ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan trung ương.

Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dự tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Vượt mục tiêu tinh giản biên chế

Năm 2021, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng; tham mưu Hội đồng Bầu cử quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; khẩn trương phối hợp thẩm định, tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh lãnh đạo UBND cấp tỉnh bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; chủ động rà soát, cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với công chức, viên chức, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015. Tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng. Tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực; 100% cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử và áp dụng đồng bộ công cụ theo dõi, đánh giá mới phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Hà Nội giảm 280 đơn vị sự nghiệp công lập

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham luận về nhiều vấn đề liên quan đến ngành Nội vụ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh có bài tham luận “Đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội”. Trong đó khẳng định, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và tập trung triển khai các giải pháp tại Nghị quyết số 19-NQ/TƯ. Đến nay, Hà Nội đã sắp xếp giảm 280/2.780 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 (tỷ lệ 10,1%); giảm 280 cấp trưởng, 560 cấp phó; giảm 840 người làm việc tại các vị trí việc làm dùng chung và vị trí việc làm chuyên môn cần tinh gọn; nhiều trụ sở sau sắp xếp được thu hồi và có phương án sử dụng hiệu quả hơn.

Thành phố đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, đồng bộ, đúng quy định, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Nhiều cách làm hay được trung ương ghi nhận và cụ thể hóa tại Nghị quyết số 19-NQ/TƯ như: Sáp nhập 3 đơn vị Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao, Đài truyền thanh cấp huyện; sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện; sáp nhập 2 đơn vị Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện và giao UBND cấp huyện quản lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tham luận tại hội nghị trực tuyến.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, thực hiện chỉ tiêu tinh giản 12.890 biên chế giai đoạn 2016-2021, mỗi năm giảm 3.692 biên chế là một áp lực lớn với Thủ đô, tuy nhiên, nhiều bằng nhiều giải pháp, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu.

Về đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, Hà Nội đã chuyển được 199 đơn vị sự nghiệp ra tự chủ, giảm 19.980 biên chế hưởng lương ngân sách. Qua đánh giá 199 đơn vị tự chủ, hiệu quả mang lại rõ nét.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề xuất một số nội dung: Sớm có giải pháp giải quyết căn bản về biên chế viên chức giáo dục và ký hợp đồng vị trí việc làm viên chức giáo viên; ký hợp đồng theo Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ; quản lý, kiểm soát khi giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; giải pháp khả thi đối với việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự bảo đảm chi thường xuyên giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Xây dựng thể chế phải xuất phát từ thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ rõ tồn tại và hạn chế của ngành. Đó là công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ chưa đạt yêu cầu, bộ máy vẫn còn cồng kềnh; trật tự, kỷ cương hành chính có nơi còn chưa tốt…

Về nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là rất quan trọng và nhạy cảm vì liên quan đến con người, do đó phải có quyết tâm chính trị lớn, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng để áp dụng, thực hiện cho đúng, cho sát, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khẳng định nhiệm vụ chung của cả nước là kiểm soát được dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ bố trí bộ máy, con người phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống dịch; tham mưu tổ chức bộ máy, con người linh hoạt trong từng hoàn cảnh, có nền tảng tư duy phương pháp luận; phòng, chống dịch tốt để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tốt. Cùng đó, ngành Nội vụ cần tập trung tham mưu xây dựng thể chế quản lý nhà nước, phục vụ cho sự phát triển đất nước và phù hợp với tình hình thực tế.

“Việc xây dựng thể chế phải xuất phát từ thực tiễn, lấy mục tiêu quốc gia, dân tộc, nhân dân làm hàng đầu. Đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, phải bố trí cán bộ giỏi, phải bố trí cơ sở vật chất, tài chính”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính để người dân, doanh nghiệp không than phiền; quan tâm biên chế ngành Giáo dục và Y tế. Toàn ngành phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuân thủ đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng tổ chức bộ máy và con người; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

“Với truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng và phát triển của ngành, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bộ, ngành Nội vụ, trong thời gian tới, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng.

Nhân dịp này, có 7 đơn vị được nhận Cờ Thi đua của Bộ Nội vụ vì đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Nội vụ năm 2021; 7 đơn vị được nhận Cờ Thi đua của Bộ Nội vụ vì dẫn đầu phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2021; 30 đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2021.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.