Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ năm 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phấn đấu trồng mới 150.000 cây xanh.
Ngày 6-2, tại Trường Trung học cơ sở An Dương Vương (huyện Đông Anh), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Dự Lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường học, gần 2,3 triệu học sinh và 128.000 giáo viên. Chất lượng giáo dục Thủ đô ngày càng được nâng cao. Năm 2024, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,81%, đứng thứ 11/63 các tỉnh, thành phố trong cả nước - đây là kết quả cao nhất trong 10 năm qua. Công tác tuyển sinh đầu cấp được tổ chức an toàn, không còn hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh và bốc thăm vào trường công lập. Học sinh Thủ đô luôn đứng đầu cả nước trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Trong 3 năm liên tục (từ năm 2022 đến năm 2024), Giáo dục Thủ đô được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô.
Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc chăm sóc và trồng cây xanh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người,” "Mỗi người nên trồng ít nhất một cây xanh vào dịp Tết để góp phần làm cho quê hương, đất nước càng ngày càng xuân”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thực hiện lời dạy của Bác, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch UBND thành phố phát động, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô và huyện Đông Anh luôn xác định việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường tại địa phương và cảnh quan sư phạm cho trường, lớp thêm “sáng - xanh - sạch - đẹp”; đồng thời, là hành động cụ thể, thiết thực bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái; xây dựng môi trường sống bền vững.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, xây dựng không gian xanh trong và ngoài trường học. Các đơn vị, nhà trường cũng cần tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tăng cường trồng cây xanh không chỉ vào dịp tết; tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực bảo vệ môi trường; phát động nhà giáo, học sinh và nhân dân tham gia trồng cây xanh.
Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phấn đấu trồng mới 150.000 cây xanh, trồng cây nào, tốt cây đó.
Phát biểu hưởng ứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân huyện Đông Anh chung tay hành động, lan tỏa tinh thần trồng cây, chăm sóc cây xanh; phấn đấu mỗi người dân trồng mới và chăm sóc, bảo vệ ít nhất một cây xanh. Huyện Đông Anh quyết tâm trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu, bảo đảm các yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn, chủng loại cây xanh theo quy định và tránh lãng phí.
Tại lễ phát động, các đại biểu thành phố và ngành Giáo dục đã tặng 5.000 cây giống cho các nhà trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.