Hà Nội kết nối

Ngành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch chạy tàu dịp nghỉ lễ 2-9

Hà Phạm 03/08/2023 - 13:28

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ Quốc khánh 2-9, ngành Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày...

ga-sg1-1-1-.jpeg
Hành khách có thể mua vé trực tuyến trên website chính thức của ngành Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3-8, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã đưa ra kế hoạch chạy tàu phục vụ hành khách vào dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội chạy tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng chạy tàu SE21/SE22.

Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, tàu SE30 đi các ngày 30 và 31-8; ngày 1 và 2-9. Tuyến Quy Nhơn - thành phố Hồ Chí Minh, tàu SE29 đi các ngày 31-8; ngày 1, 3 và 4-9.

Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, tàu SNT1/SNT2 và SNT4 đi ngày 31-8; tuyến Nha Trang - thành phố Hồ Chí Minh, tàu SNT5 đi ngày 3-9. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết, tàu SPT1/SPT2.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Thái Văn Truyền cho biết, ngành Đường sắt vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, trẻ em… Đối với hành khách mua vé khứ hồi sẽ giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.

Ngoài ra, ngành Đường sắt sẽ tiếp tục mở bán thêm các đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội và sẽ thông báo sau.

Song song đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách sau hè 2023, ở khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy các đôi tàu khu đoạn, gồm: Đôi tàu SE21/SE22 giữa thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; đôi tàu SNT1/SNT2 giữa thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang (cuối tuần) và tàu SPT1/SPT2 giữa thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết (cuối tuần).

dsc00794-1-2-1-.jpg
Ngành đường sắt chạy tàu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 phục vụ hành khách

Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác, phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách.

Cùng với việc tổ chức chạy tàu, từ ngày 21-8 đến 30-8 và từ 5-9 đến 27-12, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm đến 30% giá vé.

Cụ thể, đối với tàu khách Thống nhất SE3/4, SE7/8 (thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội) khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900km; tàu SE21/22 (thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng) cự ly vận chuyển trên 600km; tàu SNT1/2 (thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang) có cự ly vận chuyển trên 300km, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5% đến 30% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE3, SNT1/2).

Khi đổi, trả vé mức khấu trừ từ 10%-30% giá vé. Riêng tàu SPT1/2 hành khách mua vé chặng thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết và mua trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm 10% giá vé (trừ loại chỗ giường nằm khoang 4).

Hành khách mua vé tập thể có số lượng khách từ 5 người trở lên được giảm giá từ 2% đến 14% giá vé. Còn hành khách mua vé khứ hồi được giảm 10% giá vé lượt về.

Ngành Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các tập thể mua vé số lượng lớn, mua nguyên đoàn tàu, sẽ lập tàu riêng với thời gian đi, đến theo yêu cầu và giá cả thỏa thuận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch chạy tàu dịp nghỉ lễ 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.