Từ ngày 7-11 đến nay, hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân cùng hàng chục lượt đoàn tàu, thiết bị của ngành Đường sắt đang nỗ lực khắc phục vụ sạt lở nền đường sắt tại km1136+850, khu gian Vân Canh - Phước Lãnh trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, phấn đấu sớm thông tuyến trở lại.

Sáng 9-11, công tác chuyển tải hành khách giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa vẫn tiếp tục diễn ra. Những hành khách trong sáng nay là cán bộ, chiến sĩ một đơn vị quân đội đang trên đường di chuyển trên chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội hôm 8-11.

Công tác phối hợp giữa các bên diễn ra nhịp nhàng, thông suốt, hành khách và hành lý được vận chuyển nhanh chóng bằng ô tô để hành khách lên các đoàn tàu tại 2 đầu ga tiếp tục hành trình.

Cùng thời điểm này, ngành Đường sắt đang dốc toàn lực, cả người và phương tiện, để khắc phục điểm sạt lở nền đường do mưa trong bão số 13 gây ra tối 6-11, khiến nền đường sắt tại Km 1136+800 đến Km 1136+925 khu gian Vân Canh - Phước Lãnh bị sạt lở, sâu đến 9m.


Từ hai phía Hòa Đa và Diêu Trì, những đoàn tàu chở đá vẫn miệt mài nối đuôi nhau lao về công trường ngày đêm không ngơi nghỉ. Tiếng động cơ, tiếng còi tàu hòa cùng tiếng cuốc xẻng, rộn ràng giữa núi rừng Đắk Lắk - Gia Lai, tạo nên bản hòa ca lao động hối hả nhưng đầy quyết tâm.


Ba đầu máy 708, 713, 009 trực ở Hòa Đa, ba đầu máy 236, 934, 013 ở Diêu Trì luân phiên nhau kéo tàu đá tiếp viện cho công trường. Giữa thời tiết khắc nghiệt và đất đá ngổn ngang, những người công nhân đường sắt vẫn kiên cường bám trụ, làm việc luân phiên suốt ngày đêm. Tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung: Thông tuyến sớm nhất có thể.


Mỗi nhát cuốc, mỗi đoàn tàu đá lăn bánh là một lời nhắn gửi về ý chí, sự đoàn kết và quyết tâm của những người công nhân đường sắt, quyết giữ vững giao thông thông suốt để những con tàu luôn an toàn đi đến nơi, về đến chốn.


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cùng đoàn công tác của ngành Đường sắt cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố do ảnh hưởng cơn bão 13 tại khu gian Vân Canh - Phước Lãnh.

Tính đến ngày 9-11, ngành Đường sắt vẫn chạy bình thường các đôi tàu SE1/2; SE5/6 xuất phát tại các ga Hà Nội, Sài Gòn; tàu SNT1/2 xuất phát các ga Nha Trang, Sài Gòn; tàu SPT1/2 xuất phát các ga Phan Thiết, Sài Gòn (cuối tuần).
Các đôi tàu đang tạm ngưng chạy trong các ngày 9 và 10-11 gồm: SE7/8 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn; SE21 xuất phát Đà Nẵng; SE22 xuất phát Sài Gòn ngày 9-11. Tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 9-11 đến ga Đà Nẵng là ga cuối; tạm dừng chạy đoạn Đà Nẵng - Sài Gòn; Tàu SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 9-11 chạy đoạn Đà Nẵng - Hà Nội ngày 9 và 10-11; tạm dừng chạy đoạn Sài Gòn - Đà Nẵng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.