Trả lời phỏng vấn tờ Le Point của Pháp ngày hôm qua, 23-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ thuộc Donbass và Novorossiya của Nga là cần thiết để thiết lập hòa bình.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng, các khu vực này được ghi nhận trong Hiến pháp Nga như một phần không thể tách rời, đồng thời lưu ý, hiện tại một số vùng lãnh thổ của các khu vực này vẫn do Kiev kiểm soát.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, liên quan đến vấn đề khí đốt, ông Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về khí đốt và biết rằng một số nước châu Âu muốn tiếp tục mua khí đốt từ chúng tôi", đồng thời khẳng định, Nga chưa bao giờ chính trị hóa vấn đề cung cấp nhiên liệu cho EU. Đại diện Điện Kremlin lưu ý, các quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra trên cơ sở thương mại.
Ngày 17-4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, việc EU trả lại nguồn cung cấp khí đốt từ Nga thường nảy sinh trong bối cảnh mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ đang xấu đi, nhưng chính sách của EU trong lĩnh vực này cần được đánh giá dựa trên những sự kiện cụ thể.
Theo TASS, Izvestia
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.