Theo News.az, vòng đàm phán hòa bình thứ ba do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, với kỳ vọng thấp về tiến triển đáng kể .

Đêm 16-2, ít nhất 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương ở Ukraine sau một cuộc tấn công trên không quy mô lớn của lực lượng Nga với 400 máy bay không người lái và 30 tên lửa nhắm vào 12 khu vực, trong đó có Odessa. Cơ sở hạ tầng điện lực bị hư hại "vô cùng nghiêm trọng" và việc sửa chữa sẽ mất nhiều tháng.
Trong khi đó, Mátxcơva cho biết, Ukraine đã phóng 150 máy bay không người lái tấn công các mục tiêu ở Nga, gây cháy một nhà máy lọc dầu.
Cuộc đàm phán diễn ra tại khách sạn InterContinental, dự kiến kéo dài đến hôm nay (18-2) và là lần thứ ba 3 bên gặp nhau. Phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã hạ thấp kỳ vọng về cuộc đàm phán. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đóng vai trò trung gian hòa giải.
Các vòng đàm phán trước đó tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã không đạt được tiến triển nào về những điểm mấu chốt liên quan đến lãnh thổ Ukraine mà Nga đang yêu cầu và các đảm bảo an ninh mà Kiev kiên quyết đòi hỏi.
Ngày 16-2, Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ tập trung vào việc giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh, vốn đang bế tắc do Nga đặt điều kiện thỏa thuận là không cho phép quân đội phương Tây hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Một phần của kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy đề xuất Kiev rút quân khỏi một số khu vực thuộc các tỉnh Donetsk và Luhansk (Donbas) mà Nga đang yêu cầu, biến những khu vực đó thành một vùng "kinh tế" phi quân sự.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã khuyến cáo công dân của mình tránh đi đến Nga, viện dẫn lý do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và việc Chính phủ Nga coi Ba Lan là một quốc gia "không thân thiện".
Trong một thông báo chính thức được đăng tải ngày 16 -2, Bộ Ngoại giao cũng kêu gọi công dân Ba Lan đang ở Nga “rời khỏi lãnh thổ nước này bằng các phương tiện thương mại và tư nhân hiện có, trừ trường hợp hoàn cảnh cá nhân, gia đình hoặc nghề nghiệp yêu cầu họ phải ở lại đất nước”. Thông cáo cho biết khả năng cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho công dân Ba Lan tại Nga ngày càng bị hạn chế. Điều này xuất phát từ quyết định của chính quyền Nga đóng cửa các lãnh sự quán Ba Lan tại St. Petersburg và Kaliningrad, dẫn đến việc giảm số lượng nhân viên ngoại giao và lãnh sự.
“Trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi đột ngột, biên giới bị đóng cửa hoặc các tình huống bất ngờ khác xảy ra, việc sơ tán có thể bị cản trở đáng kể hoặc thậm chí không thể thực hiện được”, Bộ Ngoại giao Ba Lan cảnh báo. Warsaw và Mátxcơva bắt đầu đóng cửa các văn phòng lãnh sự song phương vào mùa thu năm 2024. Hai văn phòng cuối cùng là lãnh sự quán Nga tại Gdansk và lãnh sự quán Ba Lan tại Irkutsk - đóng cửa vào cuối năm ngoái. Hiện tại chỉ còn đại sứ quán của mỗi nước tại thủ đô vẫn hoạt động.
Theo News.az
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.