Thế giới

Nga và Mỹ đạt được một số thống nhất quan trọng trong phiên đàm phán đầu tiên về Ukraine

Quỳnh Dương 18/02/2025 - 20:51

Chiều 18-2 (giờ Việt Nam), đàm phán cấp cao giữa Nga và Mỹ đã bắt đầu tại Thủ đô Riyadh (Saudi Arabia).

us-russia-talk.jpg
Đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine được kích hoạt bằng cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (bên phải) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS.

Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov dẫn đầu cùng Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz của Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff. Ngoài ra, còn có đại diện của nước chủ nhà Saudi Arabia.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán nhằm mục đích chấm dứt "giai đoạn bất thường" trong quan hệ giữa hai cường quốc. Cuộc thảo luận cũng có thể đặt nền móng cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau 4,5 giờ trao đổi, phiên đàm phán đầu tiên giữa Nga - Mỹ về Ukraine đã kết thúc. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời nhà đàm phán Nga Yuri Ushakov cho biết, các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp và các điều kiện cho cuộc gặp giữa hai Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin đã được thảo luận. Nhà đàm phán Kirill Dmitriev cho biết, vẫn còn quá sớm để nói tới một thỏa thuận, nhưng hai bên đã bắt đầu lắng nghe nhau, đối xử với nhau một cách tôn trọng và bình đẳng.

Theo ông Yuri Ushakov, hội nghị thượng đỉnh khó có thể diễn ra vào tuần tới. Nhưng các cuộc đàm phán tại thủ đô của Saudi Arabia đã cho thấy nỗ lực và tốc độ nhanh chóng của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, chưa đầy 1 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và 6 ngày sau khi ông nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putin.

Ngay khi cuộc họp đang diễn ra, Nga đã ra tín hiệu cứng rắn hơn về các yêu cầu của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói với các phóng viên tại Mátxcơva rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không kết nạp Ukraine làm thành viên là "chưa đủ". Bà cho biết, liên minh này phải tiến xa hơn bằng cách từ bỏ lời hứa đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest (Romania) năm 2008 rằng Kiev sẽ gia nhập vào một ngày trong tương lai, chưa xác định. "Nếu không, vấn đề này sẽ tiếp tục đầu độc bầu không khí trên lục địa châu Âu", bà Maria Zakharova nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố, vai trò và sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU) trong các cuộc đàm phán sắp tới về Ukraine có thể bị loại trừ.

Theo ông, "toàn bộ ý nghĩa của chính sách châu Âu là không cho phép cuộc xung đột kết thúc bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, mà tiếp tục kéo dài nó đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn trước Nga".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, nước này muốn chấm dứt việc giết chóc và đang sử dụng sức mạnh của mình trên thế giới để đưa các quốc gia lại gần nhau. Tổng thống Donald Trump là nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có thể khiến Ukraine và Nga đồng ý về điều đó.

Trong các cuộc đàm phán, các quan chức Mỹ và Nga đã nhất trí: Thiết lập một cơ chế tham vấn để giải quyết những vấn đề gây khó chịu cho mối quan hệ song phương với mục tiêu từng bước bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao tương ứng; Chỉ định các nhóm cấp cao tương ứng để bắt đầu làm việc theo lộ trình chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt một cách lâu dài, bền vững và được tất cả các bên chấp nhận; Đặt nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai với các vấn đề cùng quan tâm về địa chính trị, các cơ hội kinh tế và đầu tư mang lại sau khi chấm dứt thành công cuộc xung đột ở Ukraine; Duy trì tham gia đàm phán để đảm bảo quá trình này diễn ra kịp thời và hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga và Mỹ đạt được một số thống nhất quan trọng trong phiên đàm phán đầu tiên về Ukraine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.