Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 27-5, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cho biết, Mátxcơva ủng hộ đề xuất tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Kiev tại Istanbul.
"Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ trở lại với những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ của chúng ta — Istanbul rất tốt", ông Sergei Lavrov nói.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh các nhà ngoại giao đang tìm kiếm địa điểm đàm phán giữa Kiev và Mátxcơva sau khi cuộc đàm phán ngày 16-5 không đạt được lệnh ngừng bắn mà Ukraine thúc đẩy.
Hôm 19-5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng cho một vòng đàm phán mới ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc Vatican. Bộ trưởng Fidan tái khẳng định sự sẵn sàng của Ankara trong việc tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tới Ukraine vào cuối tuần này sau chuyến đi hai ngày tới Mátxcơva.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga-Ukraine vào tháng 3-2022. Kể từ đó, Ankara đã duy trì liên lạc tích cực với cả Kiev và Mátxcơva và tạo điều kiện cho nhiều cuộc trao đổi tù binh, cũng như giữ vai trò trung gian trong Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Hiện chưa có ngày hoặc địa điểm chính thức nào cho vòng đàm phán thứ hai Nga-Ukraine. Cuộc thảo luận mới về các địa điểm tiềm năng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Trong cuộc gọi, nhà lãnh đạo Nga đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn ngay lập tức của Ukraine và thay vào đó, đề xuất chuẩn bị một "bản ghi nhớ" phác thảo khuôn khổ hòa bình trong tương lai. Kể từ lời kêu gọi này, Nga đã tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất vào Ukraine.
Theo TASS, Kyiv Independent
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.