Thế giới

Nga sẽ không chủ động đặt vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 28/06/2026 - 17:07

Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga khẳng định, Mátxcơva sẽ không chủ động đặt vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời nhấn mạnh việc coi các biện pháp cưỡng chế đơn phương như một phần bình thường của quan hệ quốc tế là điều không thể chấp nhận.

alexander-trofimov.jpg
Đại sứ đặc mệnh phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Trofimov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Phát biểu với báo chí bên lề cuộc đối thoại chuyên gia của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai tại Kaliningrad ngày 27-6, Đại sứ đặc mệnh phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Trofimov cho biết, Nga không phải là bên áp đặt các biện pháp trừng phạt, vì vậy Mátxcơva cũng không có trách nhiệm hay nhu cầu khởi xướng các cuộc thảo luận về thời điểm hoặc cách thức dỡ bỏ chúng.

Theo Đại sứ Alexander Trofimov, điều quan trọng hơn là cộng đồng quốc tế không nên chấp nhận việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương như một thông lệ trong quan hệ giữa các quốc gia. Những biện pháp này không nên trở thành một phần của đời sống quốc tế và các hình thức tương tác giữa các nước.

"Nhiều thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đều nhận thức được điều đó" - Đại sứ Alexander Trofimov nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng lập luận, các biện pháp cưỡng chế đơn phương vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Vì vậy, Mátxcơva cùng với các quốc gia có cùng quan điểm thuộc nhóm mà Nga gọi là “đa số toàn cầu” đang liên tục đưa vấn đề này ra thảo luận tại các diễn đàn đa phương, từ Liên hợp quốc cũng như tại các cơ chế hợp tác như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ngoài ra, Mátxcơva cũng tham gia thúc đẩy các nghị quyết liên quan tại Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Đại sứ Alexander Trofimov cho biết, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực này bởi đây là công việc chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tính không phù hợp của các biện pháp cưỡng chế đơn phương trong quan hệ quốc tế.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, Nga đã trở thành đối tượng của hàng loạt gói trừng phạt từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Nhật Bản và nhiều quốc gia phương Tây khác. Các biện pháp này bao trùm nhiều lĩnh vực như tài chính, năng lượng, thương mại, công nghệ và vận tải, đồng thời nhắm vào hàng nghìn cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức của Nga.

Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp, không có cơ sở theo luật pháp quốc tế và gây tổn hại cho cả nền kinh tế toàn cầu. Mátxcơva cũng cho rằng việc lạm dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương đang làm suy yếu hệ thống thương mại và tài chính quốc tế, đồng thời thúc đẩy xu hướng xây dựng các cơ chế thanh toán, hợp tác và chuỗi cung ứng thay thế ngoài ảnh hưởng của phương Tây.

(tổng hợp)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nga sẽ không chủ động đặt vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.