Thế giới

Nga “không chạy theo ai” để được nới lỏng trừng phạt

Thương Nguyệt 15/04/2025 - 15:12

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định, Nga “không chạy theo bất kỳ ai” để được gỡ bỏ những hạn chế.

1305099.jpg
Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố, Nga "không chạy theo bất kỳ ai" để được gỡ bỏ những hạn chế. Ảnh: Văn phòng Báo chí Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Mỹ và phương Tây đã áp đặt các hạn chế nhằm vào Nga sau khi quốc gia này sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Các lệnh trừng phạt được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden mở rộng đáng kể sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ tháng 2-2022.

Trong tuyên bố ngày 15-4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã bị phá hủy khi các biện pháp trừng phạt trở thành “công cụ duy nhất trong chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Joe Biden”.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng lưu ý, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thảo luận về hợp tác thương mại và kinh tế với Nga ngay từ những cuộc tiếp xúc ban đầu, nhưng vẫn không che giấu việc theo đuổi lợi ích vật chất trong các quyết định về chính sách đối ngoại của mình.

Nhà ngoại giao này cho biết, hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ đã giảm khoảng 95% so với mức đỉnh điểm khoảng 30 tỷ USD vào năm 2015, chủ yếu do những tác động của các biện pháp trừng phạt. Trong bối cảnh này, sự hợp tác trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ nhưng Nga sẽ “không chạy theo bất kỳ ai” để đổi lại việc được gỡ bỏ các hạn chế, ông Sergey Lavrov khẳng định.

Cũng theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Nga cần tránh phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài ở những lĩnh vực trọng yếu, kể cả trong trường hợp các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia này được gỡ bỏ.

Liên quan đến thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin không đề xuất gặp riêng Tổng thống Donald Trump tại cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở St. Petersburg hôm 11-4.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, một sự kiện cấp cao như vậy cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp. Người phát ngôn cũng tiết lộ, Tổng thống Nga ủng hộ một cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ.

Theo RT, Nga đánh giá cao con đường ngoại giao để đạt được các mục tiêu nhưng vẫn loại trừ khả năng đồng ý “đóng băng” xung đột do lo ngại sẽ tạo điều kiện để Ukraine tái thiết quân đội.

(Theo TASS, RT)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga “không chạy theo ai” để được nới lỏng trừng phạt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.