Thế giới

Nga đề nghị Mỹ gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân

Quỳnh Dương 22/09/2025 21:01

Ngày 22-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với người đồng cấp Mỹ Donald Trump gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START mới) thêm 1 năm trong khi hai bên thảo luận về các bước tiếp theo.

tong-thong-nga.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu tại Hội đồng An ninh Liên bang, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, đề xuất của ông là vì lợi ích của việc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu và giúp thúc đẩy đối thoại với Washington về kiểm soát vũ khí. Điều này cũng giúp làm giảm những áp lực về an ninh vốn đẩy căng thẳng Đông - Tây lên mức nguy hiểm nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

"Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn số lượng vũ khí theo Hiệp ước START mới 1 năm sau ngày 5-2-2026. Sau đó, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc có nên duy trì các hạn chế tự nguyện này hay không. Chúng tôi tin rằng biện pháp này sẽ chỉ khả thi nếu Mỹ hành động theo cách tương tự và không thực hiện các bước làm suy yếu hoặc vi phạm cán cân năng lực răn đe hiện có", Tổng thống Nga phát biểu.

Đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra vào thời điểm Ukraine đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga.

Hiện, Nga và Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. START mới giữa hai nước dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5-2-2026.

Nội dung được đề cập trong START mới bao gồm các loại vũ khí hạt nhân chiến lược, được mỗi bên thiết kế để tấn công các trung tâm sức mạnh quân sự, kinh tế và chính trị của đối phương. Hai bên giới hạn số lượng đầu đạn được triển khai ở mức 1.550 đơn vị. Nếu hiệp ước không được gia hạn hoặc thay thế, Nga hoặc Mỹ có thể phát triển vũ khí vượt qua số lượng kể trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, bước đi của các nước phương Tây thời gian gần đây đã làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng đối thoại giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Hệ thống các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân và chiến lược giữa Liên Xô – Mỹ và Nga – Mỹ gần như đã bị tháo dỡ hoàn toàn.

“Hiệu lực của START mới sẽ hết hạn vào ngày 5-2-2026. Điều này đồng nghĩa với việc sắp mất đi hiệp ước quốc tế cuối cùng về hạn chế năng lực hạt nhân tên lửa. Việc từ bỏ hoàn toàn di sản của hiệp ước này, từ nhiều góc độ, sẽ là một bước đi sai lầm và thiển cận”, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang. Ông đồng thời tuyên bố, Nga đủ khả năng đáp trả mọi mối đe dọa hiện hữu cũng như những thách thức mới phát sinh.

Theo Ria Novosti

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nga đề nghị Mỹ gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.